HLV Trương Việt Hoàng mất ghế ở sân chơi AFC Cup

(PLO)- Có nhiều tin đồn ông Hoàng lặng lẽ rời khỏi Viettel từ ngày 17-6...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm nay (20-6), đội bóng Viettel sẽ vào TP.HCM chuẩn bị tham gia giải đấu AFC Cup 2022 ở bảng I cùng với Hougang United (Singapore), Phnom Penh Crown FC (Campuchia) và Young Elephants FC (Lào) diễn ra tại sân vận động Thống Nhất, từ ngày 24 đến 30-6. Đáng chú ý, trong khu vực kỹ thuật không có HLV Trương Việt Hoàng.

Cầu thủ Viettel tri ân HLV Trương Việt Hoàng sau chức vô địch V-League. Ảnh: ND

Cầu thủ Viettel tri ân HLV Trương Việt Hoàng sau chức vô địch V-League. Ảnh: ND

Có nhiều tin đồn ông Hoàng lặng lẽ rời khỏi Viettel từ ngày 17-6, sau ba năm gắn bó, khi xuất hiện nhiều lời chia tay đầy cảm thán của cầu thủ trên trang cá nhân nói về tình cảm của mình với thầy. Trong khi đó, lãnh đạo đội Viettel chỉ cho biết HLV Trương Việt Hoàng xin nghỉ phép đến ngày 30-6 và giao việc lại cho trợ lý người Hàn Quốc Bae Ji-won.

Dù chưa có thông tin chính thức từ Viettel nhưng người trong cuộc cũng khó tin HLV Trương Việt Hoàng trở lại. Việc ông Hoàng không đủ bằng cấp chuyên nghiệp theo quy định của AFC để nắm CLB đá giải châu Á chỉ là một cái cớ. Bởi lẽ năm ngoái Viettel cũng chơi AFC Champions League tại Thái Lan, dù đăng ký trên danh nghĩa HLV trưởng là Giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede nhưng vẫn có ông Hoàng sát cánh và sau đó tiếp tục dẫn dắt Viettel ở giải V-League.

Hơn nữa, không có nhà cầm quân nào bỏ đội bóng ở một giải đấu lớn khi chỉ sau AFC Cup ba ngày là tái khởi động V-League 2022 sau bốn vòng phải ngưng nghỉ để các đội tuyển quốc gia hội quân. Cũng có thông tin cho rằng Viettel cần một làn gió mát hơn, sau những cái thua rát mặt ở giải đấu giao hữu tứ hùng tại Hải Phòng khi thầy trò ông Hoàng đứng cuối cùng, sau Hà Nội, chủ nhà và HA Gia Lai.

HLV Trương Việt Hoàng sinh năm 1975, ngay mùa đầu tiên cầm quân đã giúp CLB của quân đội Viettel vô địch V-League 2020. Mùa giải năm sau, V-League bị hủy do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Còn ở mùa giải này, sau bốn vòng đấu, CLB Viettel bỏ túi 7 điểm và đang xếp nhì bảng xếp hạng, sau CLB Hải Phòng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm