Neymar chỉ trích đồng nghiệp ăn chơi, bật mí tương lai

(PLO)- Neymar, ngôi sao của Brazil và Paris Saint-Germain (PSG), đã dành những lời chỉ trích tiền vệ Lucas Crispim của Fortaleza sau khi cầu thủ này bị CLB của anh ta khiển trách, đồng thời tiết lộ về tương lai của mình.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bản thân tiền đạo 30 tuổi này cũng đã phải nhận vô số lời chỉ trích từ các chuyên gia và HLV vì những trò hề của anh cả trong và ngoài sân cỏ. Thường bị gọi là bê bối vì lối sống buông thả của mình, Neymar biết cảm giác như thế nào khi bị chỉ trích.

Neymar đã đứng về phía đội bóng Fortaleza sau khi cầu thủ 28 tuổi bị treo giò vô thời hạn vì tổ chức sinh nhật sau trận thua của CLB trước Avai của Brazil.

Neymar cho biết trên Twitter: "Sau khi bạn thua trận, bạn không thể tổ chức sinh nhật cho bà, con trai, vợ và đặc biệt là tổ chức sinh nhật của bạn như một cách ăn mừng vật. Trở thành một vận động viên chuyên nghiệp thật không dễ dàng gì. Bạn chỉ có thể hạnh phúc sau khi sự nghiệp của mình kết thúc trong tuyệt vời. Còn lúc này, bạn thật điên rồ làm sao".

Neymar nhảy múa điêu luyện trên sân cỏ lẫn thành thạo các miếng ăn chơi ở đời thường. Ảnh: CGI.

Neymar nhảy múa điêu luyện trên sân cỏ lẫn thành thạo các miếng ăn chơi ở đời thường. Ảnh: CGI.

Trước đó, CLB Fortaleza đã đưa ra một tuyên bố chính thức: "Fortaleza Esporte Clube thông báo việc loại Lucas Crispim khỏi các hoạt động của đội bóng vì hành vi thiếu chuyên nghiệp của anh. Quyết định này là vô thời hạn".

Đội bóng của Lucas Crispim cũng chia sẻ thêm: "Các vận động viên rõ ràng có quyền được giải trí. Tuy nhiên, họ nên biết rằng có những thời điểm và cách thích hợp để biến điều này thành hiện thực. Các cầu thủ chuyên nghiệp đại diện cho đội bóng, và họ phải thể hiện được sự tôn trọng, đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn nhất".

Sự thẳng tay của Fortaleza đã nhận rất nhiều sự hưởng ứng của người trong cuộc, cả ngôi sao ngoài cuộc Neymar, vì hành động của Lucas Crispim là không thể chấp nhận, bất chấp chính Neymar cũng là một tay chơi khét tiếng.

Neymar đang tận hưởng kỳ nghỉ của mình sau mùa giải bết bát khi chỉ giành chức vô địch Ligue 1 cùng PSG ở mùa giải trước. Anh đã ghi 13 bàn và cung cấp tám đường kiến ​​tạo trong 28 trận đấu trên mọi đấu trường ở mùa giải 2021-2022.

Chân sút người Brazil tuyên bố vẫn ở lại PSG mùa giải mới mà không đến Chelsea như lời đồn. Ảnh: CGI.

Chân sút người Brazil tuyên bố vẫn ở lại PSG mùa giải mới mà không đến Chelsea như lời đồn. Ảnh: CGI.

Sau một thời gian dài chấn thương, cựu tiền đạo của Barcelona đã được liên hệ với CLB Chelsea để thử thách mình ở Premier League. Tuy nhiên, nói chuyện với Canal Football Club, Neymar đã làm rõ tình hình hiện tại của mình: “Mùa giải tới, nó phải là của tôi với Paris. Tôi còn hợp đồng với PSG, vì vậy không có sự lựa chọn khả dĩ nào khác. Vâng, tình hình của tôi sẽ luôn gắn bó với đội bóng thành Paris. Tôi chẳng đi đâu cả”.

Kể từ khi đến sân Parc des Princes vào năm 2017, tiền đạo này đã ra sân được 144 trận, ghi 100 bàn và có 60 pha kiến ​​tạo trên mọi đấu trường. Trong hợp đồng với PSG đến tháng 6-2025, siêu sao người Brazil đã giành được bốn chức vô địch Ligue 1, ba danh hiệu Coupe de France và hai danh hiệu Coupe de la Ligue cùng CLB thủ đô Paris. Trong màu áo tuyển Brazil, anh đã giành được FIFA Confederations Cup vào năm 2013, ghi được 74 bàn thắng sau 119 lần ra sân chơi quốc tế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm