Thêm Naomi Osaka nói “không” với Wimbledon

(PLO)- Tay vợt 4 lần vô địch Grand Slam, Naomi Osaka trở thành VĐV thứ 2 rút lui do Wimbledon không được tính điểm xếp hạng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Tay vợt người Nhật Bản thông báo chấn thương trên trang cá nhân. Ảnh: CMH

Tay vợt người Nhật Bản thông báo chấn thương trên trang cá nhân. Ảnh: CMH

Tay vợt người Nhật Bản viết: “Nếu tôi thi đấu Wimbledon mà không có điểm, nó sẽ giống như một giải đấu biểu diễn”.

Naomi Osaka đang nỗ lực chiến đấu để lấy lại phong độ sung mãn nhất sau trận thua sốc tại vòng 1 Pháp mở rộng trước Amanda Anisimova. Cô cũng là tay vợt tiếng tăm mới nhất, rút lui khỏi Wimbledon vì chấn thương ở gân Achilles.

Dù có tên trong danh sách dự tranh nội dung đơn nữ tại Wimbledon nhưng nhiều đồn đoán cho rằng, Osaka sẽ không tham dự do cô không tham dự bất kỳ giải đấu trên mặt sân cỏ nào trong thời gian gần đây.

Trên trang cá nhân của mình, Osaka viết: “Sau cơn bão, trời sẽ lặng”. Sau đó, Osaka giải thích thêm lịch trình thi đấu sân cỏ của mình, bao gồm cả Wimbledon: “Gót chân Achilles của tôi vẫn chưa ổn nên tôi sẽ gặp bạn lần sau”.

Tháng trước, Osaka từng úp mở về việc tham gia Grand Slam sân cỏ: “Tôi rất muốn thi đấu để có một số kinh nghiệm trên sân cỏ, nhưng tôi là kiểu VĐV chỉ có động lực khi thấy thứ hạng của mình tăng lên”.

Naomi Osaka gác vợt ngay tại vòng 1 Grand Slam Pháp mở rộng. Ảnh: GETTY

Naomi Osaka gác vợt ngay tại vòng 1 Grand Slam Pháp mở rộng. Ảnh: GETTY

Tay vợt người Nhật Bản cũng trả lời người hâm mộ mình bằng tiếng Nhật: “Tôi cảm thấy nếu tôi chơi Wimbledon mà không có điểm, nó sẽ giống như một giải đấu biểu diễn. Điều này là không đúng nhưng não bộ của thấy như vậy. Bất cứ khi nào tôi nghĩ về cái gì đó như một cuộc biểu diễn, tôi không thể chơi với 100% phong độ.

Tôi chưa đưa ra quyết định chính thức nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi đang nghiêng về việc không thi đấu. Điều này có thể thay đổi nếu tôi muốn có thêm kinh nghiệm trên mặt sân cỏ. Tôi được biết, giải đấu ở Berlin có thể mang lại cho tôi nhiều điểm thưởng”.

Tuyên bố của Osaka, tay vợt chưa bao giờ vượt qua vòng 3 tại Wimbledon – được hiểu rằng, Grand Slam tranh tài trên mặt sân cỏ không có điểm xếp hạng chỉ vì lệnh cấm các tay vợt Nga và Belarus tham dự.

Sự úp mở được Naomi Osaka đưa ra, sau khi tay vợt từng vào chung kết năm 2014 - Eugenie Bouchard tuyên bố rút lui khỏi Wimbledon vì “WTA quyết định không trao điểm xếp hạng tại giải vô địch năm nay”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm