Mạo danh con tướng quân đội lừa đảo hàng chục tỉ đồng

Theo hồ sơ, từ cuối năm 2009, Dũng thành lập và làm chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại - Xây dựng Phúc An Thịnh và Đạt làm trợ lý cho Dũng.


Hai bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: HY 

Sau đó Dũng bổ nhiệm Đạt làm tổng giám đốc công ty này. Trong quá trình kinh doanh, Dũng đã mạo danh là con của một vị tướng quân đội và tung tin công ty của mình là đơn vị kinh tế thuộc Tổng cục An ninh - Bộ công an. Từ đó Dũng đã bịa đặt có nhiều dự án, nền đất tại TP.HCM để các cá nhân và doanh nghiệp tin và ký hợp đồng đặt cọc mua bán, liên kết kinh doanh để chiếm đoạt tài sản. Tính đến tháng 4-2011, Dũng cùng Đạt đã lừa đảo, chiếm đoạt của 20 cá nhân và doanh nghiệp hơn 27,5 tỉ đồng.  

ÁI MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm