Mất khả năng lao động dưới 41% không hưởng chế độ thương binh

Tháng 8-1970, bà Cúc được phục viên. Năm 1982, bà Cúc được hội đồng y khoa giám định sức khỏe và được giải quyết chế độ bệnh binh theo Quyết định số 198/TBLB của Sở Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang với tỉ lệ mất sức lao động là 61%. Bà được hưởng chế độ trên được hai năm thì bị cắt.

Ông Huỳnh Thanh Khiết, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, trả lời: Trong Quyết định số 198/TBLB của Sở Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang cấp cho bà Cúc có nêu nội dung bà hưởng trợ cấp kể từ ngày 1-4-1984 đến ngày 1-6-1986 . Hết hạn, bà Cúc được giám định lại và được kết luận tỉ lệ mất sức lao động là 35%. Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 23 Mục 7 Pháp lệnh số 04/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, “Bệnh binh là quân nhân, công an nhân dân mắc bệnh làm suy giảm khả năng lao động từ 41% đến 60% đã được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền công nhân trước ngày 31-12-1994”. Như vậy bà Cúc không thuộc diện hưởng chế độ bệnh binh vì khi giám định lại sức khỏe, bà Cúc đã phục hồi và chỉ còn tỉ lệ là 35%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm