Mâu thuẫn trong mua bán, đâm cháu rể tử vong

(PLO)- Khi hai bên gia đình ẩu đả vì xích mích trong chuyện mua bán, bị cáo Nhứt đã đâm cháu rể tử vong. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-12, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Lê Văn Nhứt (66 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) 16 năm tù về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án là Cao Minh Til, cháu rể bên vợ của bị cáo.

Mâu thuẫn trong mua bán, đâm cháu rể tử vong
Bị cáo Lê Văn Nhứt bị TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt 16 năm tù tội giết người. Ảnh: VĂN VŨ

Theo cáo trạng, Nhứt cùng vợ làm nghề bán hàng rong tại khu vực bến tàu Hà Tiên (TP Hà Tiên). Chiều 26-3, có một người trong đoàn du khách ghé hỏi hàng của vợ bị cáo. Tuy nhiên, hướng dẫn viên của đoàn ngăn cản, không cho mua nên các vị khách nghe theo.

Lúc này, vợ bị cáo Nhứt xảy ra cự cãi với hướng dẫn viên, rồi em rể của bà đã yêu cầu hướng dẫn viên cho xe của đoàn rời đi.

Cho rằng việc du khách không mua hàng của bà có liên quan đến người em rể, nên bà quay sang đòi hai chỉ vàng 24K mà ông này đã mượn của bà trước đó.

Từ đó, hai bên đã xảy ra cự cãi. Vợ bị cáo Nhứt bị em rể cầm cây xúc tôm khô đuổi đánh Ngoài ra, em gái của bà cũng xông vào đánh bà.

Trong lúc hai bên xảy ra xô xát, anh Til đứng gần đó định xông vào đánh phụ cha mẹ vợ thì thấy Nhứt cầm dao đi tới. Til cản lại rồi cầm nón bảo hiểm đánh Nhứt, rồi bị Nhứt lấy dao đâm một nhát trúng vào vùng ngực trái làm anh tử vong.

Sau khi gây án, Nhứt đến Công an đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm