Bị phạt tù vì mua súng để phòng thân

(PLO)- An lên Facebook mua một khẩu súng rulo và chín viên đạn với giá 2 triệu đồng, mục đích để phòng thân, nhưng sau đó dùng thị uy khi giải quyết mâu thuẫn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-12, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Ngô Hiệp An (25 tuổi, ngụ huyện An Biên) 2 năm tù về tội mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Bị tuyên phạt tù vì mua súng phòng thân
Bị cáo Ngô Hiệp An lãnh án 2 năm tù tội mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Ảnh: VĂN VŨ

Theo cáo trạng, bị cáo An làm nghề thợ xăm ở thị trấn Thứ 3 (huyện An Biên). Khoảng đầu tháng 12-2022, An lên Facebook mua một khẩu súng rulo và chín viên đạn với giá 2 triệu đồng, mục đích để phòng thân.

Nửa tháng sau, An mang súng và đạn đến khu vực vuông tôm ở xã Nam Thái (huyện An Biên) bắn thử ba phát. Hai ngày sau, An tiếp tục mang súng và đạn đến nhà ông TH để giải quyết mâu thuẫn với người khác.

Tại đây, An dùng súng bắn lên trần nhà và cửa sau của ông H ba phát để thị uy, rồi lên xe máy chạy về tiệm xăm cất súng và số đạn còn lại.

Đến cuối tháng 12-2022, bị công an phát hiện nên An đã giao nộp một khẩu súng và ba viên đạn còn lại.

Kết luận giám định, khẩu súng của An là vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng và thuộc nhóm vũ khí quân dụng. Sau đó, An bị cơ quan An ninh điều tra khởi tố, bắt tạm giam.

Theo hồ sơ của công an, bị cáo An có một tiền án tội cố ý gây thương tích, ra tù năm 2020, chưa được xóa án tích.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm