Máy bay Boeing 737-800 gặp sự cố phải quay đầu

Một chiếc Boeing 737- 800 của hãng hàng không United Airlines (Mỹ) đã hạ cánh khẩn cấp sau khi một vài hành khách và phi hành đoàn bị nhiễm khói độc, trang live and lets fly đưa tin.

Chiếc máy bay gặp sự cố là chiếc Boeing 737-800, mang số hiệu 1675 của hãng hàng không United Airlines, khởi hành từ thành phố Baltimore, thuộc bang Maryland dự kiến đến thành phố San Francisco, thuộc bang California. Tuy nhiên, khi sự cố xảy ra buộc máy bay phải hạ cánh khẩn xuống thành phố sân bay quốc tế  Washington Dulles ở hạt Lounoun, bang Virginia.

Khi sự cố xảy ra buộc máy bay phải hạ cánh khẩn xuống thành phố sân bay quốc tế  Washington Dulles. Ảnh: TWITTER

Người phát ngôn của United Airlines cho biết máy bay đã hạ cánh an toàn, những người bị thương đã nhanh chóng được chuyển đến các bệnh viện địa phương để điều trị. United Airlines hứa sẽ trang trải chi phí y tế cho các hành khách bị ảnh hưởng.

Một trong các hành khách nói rằng anh ngửi thấy mùi hôi giống như "mùi nhiên liệu". Nó trở nên nồng nặc sau khi chiếc Boeing 737-800 bắt đầu cất cánh. Tiếp sau đó, một số người phàn nàn rằng họ gặp vấn đề hô hấp, thậm chí đau ngực. 

Những người còn lại trên máy bay sau đó đã được chuyển lên một chuyến bay khác để tiếp tục lịch trình ban đầu.

Trước đó, hôm 26-3 một chiếc Boeing 737 MAX 8 của hãng hàng không Southwest Airlines (Mỹ) vừa phải hạ cánh khẩn cấp xuống bang Florida vì lỗi “liên quan động cơ”.

Rất may, chiếc máy bay chỉ chở hai phi công trong quá trình điều khiển chiếc máy bay đến sân bay hậu cần Victorsville ở nam California. Hoạt động này nằm trong kế hoạch hạ cánh toàn bộ dòng máy bay 737 MAX 8 sau hai vụ tai nạn của hãng hàng không Lion Air (Indonesia) và Ethiopian Airlines (Ethiopia) bị rơi trước đó.

Đại diện Southwest Airlines sau đó xác nhận chiếc Boeing 737 MAX 8 gặp sự cố động cơ "ngay sau khi cất cánh" và đã quay trở về sân bay an toàn.

FAA hôm 13-3 đã ra lệnh cấm bay toàn cầu đối với dòng Boeing 737 MAX sau hai vụ tai nạn tại Ethiopia và Indonesia khiến hơn 300 người thiệt mạng. Cả hai chuyến bay được cho là gặp vấn đề với hệ thống an toàn tự động (MCAS).

Hệ thống này được trang bị trên 737 MAX để ngăn ngừa nguy cơ máy bay mất độ cao trong trường hợp tốc độ bay chậm nhưng lại làm cho mũi máy bay bị ngóc lên.

Cuộc điều tra nguyên nhân chính thức khiến máy bay hạ cánh khẩn cấp đang được tiến hành.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm