Máy bay Philippines phát hiện tàu Trung Quốc chở cát đến Scarborough

Ngày 4-9, phía Philippines cho biết họ “vô cùng lo ngại” khi có thêm nhiều tàu Trung Quốc xuất hiện gần bãi cạn Scarborough. Chính phủ Manila đã yêu cầu Đại sứ quán Trung Quốc sớm đưa ra lời giải thích cho sự gia tăng hiện diện của tàu bè Trung Quốc.

Theo hãng tin Reuters, một máy bay quân sự Philippines đã được triển khai bay ngang qua bãi cạn Scarborough vào ngày 3-9 vừa qua. Phi công đã phát hiện khu vực bãi cạn mà Trung Quốc phong tỏa bất ngờ có nhiều tàu bè hơn bình thường. Thông tin được xác nhận bởi Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana.

Ngày 4-9, phía Philippines cho biết họ “vô cùng lo ngại” khi có thêm nhiều tàu Trung Quốc xuất hiện gần bãi cạn Scarborough. Chính phủ Manila đã yêu cầu Đại sứ quán Trung Quốc sớm đưa ra lời giải thích cho sự gia tăng hiện diện của tàu bè Trung Quốc. Theo hãng tin Reuters, một máy bay quân sự Philippines đã được triển khai bay ngang qua bãi cạn Scarborough vào ngày 3-9 vừa qua. Phi công đã phát hiện khu vực bãi cạn mà Trung Quốc phong tòa bất ngờ có nhiều tàu bè hơn bình thường. Thông tin được xác nhận bởi Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana. Ảnh chụp bãi cạn Scarborough vào tháng 3-2016 được phát trong một buổi hội thảo. Ảnh: Reuters “Có 4 tàu hải cảnh và 6 tàu khác, bao gồm cả tàu kéo, của Trung Quốc đã xuất hiện tại bãi cạn Scarborough. Việc không chỉ tàu hải cảnh mà còn có nhiều loại tàu bè khác xuất hiện tại khu vực này khiến chúng tôi vô cùng lo ngại”, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines thông báo cho các phóng viên qua tin nhắn. Ông Lorenzana cho biết, Bắc Kinh hồi đầu năm 2016 đã cố gửi tàu nạo vét đến bãi cạn Scarborough. Tuy nhiên đến nay, vẫn chưa có dấu hiệu nào đủ rõ để cho thấy Trung Quốc đang xây đắp đảo nhân tạo tại khu vực. “Hiện chúng tôi vẫn chưa rõ liệu các tàu kéo này là bước chuẩn bị cho hoạt động nạo hút xây đảo nhân tạo hay không. Nếu họ cố xây dựng bất kỳ thứ gì tại Scarborough, nó sẽ có tác động vô cùng lớn đối với tình hình an ninh tại đây”, ông Lorenzana cho biết.

Ảnh chụp bãi cạn Scarborough vào tháng 3-2016 được phát trong một buổi hội thảo. Ảnh: Reuters

“Có bốn tàu hải cảnh và sáu tàu khác, bao gồm cả tàu kéo của Trung Quốc đã xuất hiện tại bãi cạn Scarborough. Việc không chỉ tàu hải cảnh mà còn có nhiều loại tàu bè khác xuất hiện tại khu vực này khiến chúng tôi vô cùng lo ngại” - Bộ trưởng Quốc phòng Philippines thông báo cho các phóng viên qua tin nhắn.

Ông Lorenzana cho biết Bắc Kinh hồi đầu năm 2016 đã cố gửi tàu nạo vét đến bãi cạn Scarborough. Tuy nhiên đến nay, vẫn chưa có dấu hiệu nào đủ rõ để cho thấy Trung Quốc đang xây đắp đảo nhân tạo tại khu vực.

“Hiện chúng tôi vẫn chưa rõ liệu các tàu kéo này là bước chuẩn bị cho hoạt động nạo hút xây đảo nhân tạo hay không. Nếu họ cố xây dựng bất kỳ thứ gì tại Scarborough, nó sẽ có tác động vô cùng lớn đối với tình hình an ninh tại đây” - ông Lorenzana cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm