Messi đau khổ với chấn thương, nguy cơ bỏ lỡ World Cup

(PLO)- Lionel Messi cho biết anh lo lắng về việc bỏ lỡ vòng chung kết FIFA World Cup 2022 sắp tới do chấn thương và đây là một thảm họa cho lần cuối cùng của mình.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tiền đạo của Paris Saint-Germain (PSG) đã không góp mặt trong hai trận đấu vừa qua của đội bóng nước Pháp do vấn đề với bắp chân và hiện đã úp mở về lo ngại có thể bỏ lỡ kỳ World Cup cuối cùng của mình.

Cầu thủ người Argentina nói với DirecTV Sports: “Chấn thương là một điều đáng lo ngại. Đây là một kỳ World Cup được tổ chức vào một thời điểm khác trong năm với các giải đấu trước đó. Và giải đấu cũng sẽ sắp xảy ra, bất kỳ chấn thương nhỏ nào xảy ra với bạn đều có thể buộc bạn phải ra ngoài và nhìn các đồng đội chơi bóng. Tôi chưa biết có hồi phục hoàn toàn chấn thương trước giải đấu hay không".

Lionel Messi sau đó nhắc đến các đồng đội ở Argentina là Angel Di Maria và Paulo Dybala, cả hai đều phải ngồi ngoài vì chấn thương. Cầu thủ chạy cánh của Juventus đã phải nghỉ thi đấu ba tuần tới vì chấn thương gân khoeo, trong khi ngôi sao của AS Roma dính chấn thương cơ.

Messi lo lắng cho mình và đồng đội Dybala đang gặp phải chấn thương. Ảnh: GETTY.

Messi lo lắng cho mình và đồng đội Dybala đang gặp phải chấn thương. Ảnh: GETTY.

Messi nói: "Với những gì đã xảy ra với Dybala và Di Maria, sự thật là tôi cảm thấy lo lắng và sợ hãi hơn khi nhìn thấy những thứ đó. Chấn thương là điều mà tôi cũng nghĩ đến rất nhiều. Nhưng nếu tôi chơi vì sợ hãi thì các trận đấu của tôi diễn ra cũng sẽ không trọn vẹn”.

Chân sút giành 7 Quả bóng vàng kết luận: "Điều tốt nhất bạn có thể làm là thi đấu bình thường và chơi trò chơi của mình như mọi khi. Tôi hy vọng Di Maria và Dybala bình phục kịp thời. Họ có đủ thời gian để làm điều đó và thi đấu ở World Cup với phong độ tốt".

Lionel Messi hồi đầu tháng đã xác nhận rằng World Cup ở Qatar chính là kỳ World Cup cuối cùng của mình. Thông tin này đã khiến người hâm mộ trên toàn thế giới vô cùng đau khổ.

Tiền đạo người Argentina chơi tốt cho PSG nhưng đã vắng hai trận gần nhất. Ảnh: GETTY.

Tiền đạo người Argentina chơi tốt cho PSG nhưng đã vắng hai trận gần nhất. Ảnh: GETTY.

Tiền đạo người Argentina chia sẻ: “Có nhiều bạn hỏi đây có phải là kỳ World Cup cuối cùng của tôi không? Vâng, chắc chắn là có. Tôi đang đếm ngược từng ngày đến World Cup. Tôi có một chút lo lắng và căng thẳng cùng một lúc. Tôi muốn World Cup đến ngay bây giờ và sẽ thi đấu hết mình. Đây là kỳ World Cup cuối cùng, chúng tôi phải chiến đấu để giành lấy một cái gì đó. Chúng tôi đang chờ đợi nó đến và muốn mọi thứ diễn ra tốt đẹp”.

Lionel Messi đã thể hiện tài năng phi thường của mình cho cả CLB và đội tuyển quốc gia trong suốt sự nghiệp lừng lẫy của mình. Siêu sao tiền đạo này đã ghi 90 bàn sau 164 lần ra sân trên mọi đấu trường cho đội tuyển quốc gia Argentina.

World Cup 2022 là lần cuối cùng Messi tham dự. Ảnh: GETTY.

World Cup 2022 là lần cuối cùng Messi tham dự. Ảnh: GETTY.

Tại World Cup 2022, Argentina đã được bốc thăm nằm ở bảng C cùng với Mexico, Ba Lan và Saudi Arabia. Messi từng ở rất gần với chức vô địch World Cup, khi Argentina vào đến tận trận chung kết năm 2014. Dẫu vậy năm đó, đại diện đến từ Nam Mỹ đã bị khuất phục 0-1 trước đội tuyển Đức quá mạnh.

Trong quá khứ, Argentina từng hai lần vô địch World Cup vào các năm 1978 và 1986. Riêng Messi chỉ có một lần đăng quang Nam Mỹ hồi năm ngoái và chưa bao giờ vô địch thế giới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm