Messi muốn cha mình đưa về lại Barca

(PLO)- Lionel Messi đã yêu cầu cha mình là Jorge Messi, cũng là người đại diện giúp đưa anh trở lại Barcelona khi ngôi sao của PSG rất muốn trở lại chơi ở sân Camp Nou từ mùa giải tới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo một nguồn tin trên Catalunya Radio, Messi đã nói rõ rằng anh muốn trở lại Barcelona vào mùa hè này, để tiếp tục chơi ở một giải đấu cấp cao châu Âu. Bất chấp những lời đề nghị từ các CLB như ở Saudi Arabia, Inter Miami và Inter Milan, đơn giản là Messi không quan tâm đến việc chuyển đến bất kỳ đội bóng nào khác.

Hợp đồng của Messi tại Paris Saint-Germain (PSG) sẽ hết hạn vào cuối mùa giải và đội bóng đến từ Ligue 1 vẫn chưa gia hạn. Họ có tùy chọn gia hạn hợp đồng của Messi thêm một mùa giải nữa, nhưng nhiều khả năng phải để El Pulga ra đi vì hóa đơn tiền lương của họ đang gây ra các vấn đề với FIFA.

Chủ tịch Barcelona Joan Laporta đã xác nhận cuộc gặp với Jorge Messi, cha và người đại diện của ngôi sao PSG, và cho biết: "Tôi đã gặp Jorge Messi. Chúng tôi đã nói về World Cup và một trận đấu tri ân Leo. Messi đang ở PSG, vì vậy tôi không muốn nói về việc liệu anh ấy có thể trở lại hay không".

Ông Jorge cũng là người đại diện đàm phán mọi hợp đồng của con trai Messi. Ảnh: GETTY.

Ông Jorge cũng là người đại diện đàm phán mọi hợp đồng của con trai Messi. Ảnh: GETTY.

Lionel Messi đã rời Barcelona vào năm 2021 sau khi không thể gia hạn hợp đồng với đội chủ sân Camp Nou. Đội bóng xứ Catalan đã gặp khó khăn về tài chính và phải cắt giảm mạnh quỹ lương nếu muốn giữ chân cầu thủ người Argentina. Họ cũng không thể chia tay những cầu thủ giỏi khác để gom tiền trả lương cho Messi. Hai năm trước, thỏa thuận giữ Messi ở lại Camp Nou đã được thống nhất, nhưng lại không thể đăng ký anh tại La Liga vì vấn đề tiền lương.

Nhớ lại dòng thời gian dẫn đến việc tiền đạo người Argentina ra đi, một nguồn tin đã trích dẫn với ESPN: "Jorge (cha và người đại diện của Lionel Messi) đã có một cuộc gặp với Laporta và một công chứng viên từ Barcelona để xem xét hợp đồng hai năm và ký vào các tài liệu thỏa thuận. Các cuộc đàm phán đã kéo dài, nhưng với cuộc bầu cử của Laporta vào tháng 3, mọi thứ có vẻ ổn.

Nhưng khi Jorge hạ cánh xuống Argentina, ông đã nhận được một cuộc gọi từ Laporta: “Jorge, đừng đến nơi công chứng, tình hình của CLB không tốt và chúng tôi sẽ không thể ký thỏa thuận, tôi rất xin lỗi”. Sau đó, Jorge gọi điện cho con trai để báo tin cho Messi”.

Chủ tịch Barca đang tìm mọi cách để đưa tiền đạo người Argentina trở lại sân Camp Nou. Ảnh: GETTY.

Chủ tịch Barca đang tìm mọi cách để đưa tiền đạo người Argentina trở lại sân Camp Nou. Ảnh: GETTY.

Bây giờ, Joan Laporta khẳng định sẽ làm tất cả những gì có thể để tái ký hợp đồng với Messi vào mùa hè, bất chấp một số cầu thủ ở Barca không vui khi M10 trở lại có thể làm họ lu mờ, đặc biệt là chân sút Lewandowski.

Messi từng góp 672 bàn và 266 kiến tạo trong 778 trận cho Barca. Từ khi gia nhập PSG năm 2021, anh có 29 bàn và 32 kiến tạo trong 66 trận. Ở cấp CLB, Messi đã có 10 La Liga, một Ligue 1 và bốn Champions League.

Với tuyển Argentina, Messi đã ghi 99 bàn trong 173 trận. Anh cùng đồng đội từng giành Copa America 2021, Siêu cúp Liên lục địa 2022 và World Cup 2022. Messi cũng sở hữu bảy Quả bóng vàng và sáu Giày vàng châu Âu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm