Sốc: 29 CLB của giải Nhà nghề Mỹ trả lương 'khủng' cho Messi

(PLO)- Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) sẵn sàng đưa siêu sao Messi đến giải đấu của họ khi có đến 29 đội bóng sẽ trả lương cho nhà vô địch World Cup với mức hơn 1,6 triệu USD mỗi tuần, và anh muốn chọn CLB nào chơi tùy ý.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hợp đồng của Lionel Messi với Paris Saint-Germain sẽ hết hạn vào cuối mùa giải và chữ ký của anh sớm trở thành tài sản nóng nhất trong mùa hè này. Ở lại thủ đô nước Pháp dường như là lựa chọn khả thi nhất cho nhà vô địch World Cup khi anh có tùy chọn gia hạn hợp đồng thêm một năm, trong khi CLB cũ của anh là Barcelona vẫn rất muốn tái hợp.

Tuy nhiên, các đội bóng của MLS vừa đưa ra một đề nghị tài trợ cho Lionel Messi đến Mỹ - và nếu điều đó xảy ra, ngôi sao người Argentina sẽ được phép chọn đội MLS mà anh chơi. Ý tưởng này đã xảy ra trong một cuộc họp giữa các giám đốc điều hành CLB, với kỳ vọng tất cả các đội bóng sẽ được hưởng lợi từ những lợi thế thương mại mà Messi sẽ mang lại cho MLS.

Trước đó, CLB Inter Miami muốn tạo một cú hích tuyệt vời cho nhà vô địch World Cup. Nhưng chân sút 35 tuổi này có mức lương vào khoảng 1,1 triệu USD một tuần, điều này sẽ vi phạm các hạn chế tài chính của giải đấu Mỹ.

CLB Inter Miami của đồng sở hữu Beckham muốn sở hữu Messi nhưng rất khó vì vi phạm quy tắc tài chính. Ảnh: GETTY.

CLB Inter Miami của đồng sở hữu Beckham muốn sở hữu Messi nhưng rất khó vì vi phạm quy tắc tài chính. Ảnh: GETTY.

Còn bây giờ, theo ấn phẩm Sport của Tây Ban Nha, tất cả 29 đội bóng ở MLS đang đàm phán về một cấu trúc đặc biệt khi chung tay đóng góp tiền trả lương cho Messi chuyển đến Mỹ. Những người đứng đầu MLS tin rằng nếu Messi tham gia sẽ nâng cao sức hút của các trận đấu World Cup 2026, được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico.

Theo đó, mỗi đội bóng MLS sẽ tài trợ một phần tiền lương 900.000 bảng một tuần (1,1 triệu USD) cho Messi (phần còn lại của hơn 1,6 triệu USD do CLB anh khoác áo) nếu thỏa thuận được tiến hành. Và ngôi sao tấn công này có quyền chọn đội mà anh sẽ chơi - có thể là ở Miami, New York, Los Angeles hoặc Atlanta, nơi hiện có một đồng đội tuyển quốc gia Argentina của Messi là Thiago Almada.

Hơn nữa, một động thái của Stateside sẽ mang lại cho Messi một nền tảng to lớn để phát triển thương hiệu của anh trong một thị trường béo bở chưa khai thác. Tờ báo của Tây Ban Nha cho biết thêm, các đội bóng Mỹ sẽ rất vui khi trả tiền để thi đấu với Messi vì sự hiện diện của anh đồng nghĩa với số tiền liên quan đến bản quyền truyền hình MLS sẽ tăng lên đáng kể.

Giải nhà nghề Mỹ rất muốn có nhà vô địch thế giới để tăng giá trị thương mại. Ảnh: GETTY.

Giải nhà nghề Mỹ rất muốn có nhà vô địch thế giới để tăng giá trị thương mại. Ảnh: GETTY.

Với một số CLB sẽ trả lương cho Messi, được cho là hơn 1,6 triệu USD một tuần, chắc chắn sẽ có nhiều tranh cãi về cách thức thanh toán diễn ra.

Trong khi đó, Messi đã không bình luận về việc anh quyết định tương lai của mình ở đâu sau khi kết thúc mùa giải ở PSG, mặc dù Miami đã phát động cuộc tấn công hấp dẫn để đưa anh đến Mỹ. Còn nhớ trong thời gian World Cup ở Qatar, đội bóng của David Beckham đã tạo ra một bước đột phá khi cố gắng thuyết phục anh. Miami cũng có một động thái cho tiền vệ Sergio Busquets của Barcelona - một trong những đồng đội cũ của Messi ở sân Nou Camp.

HLV Phil Neville của Miami cũng chia sẻ: “Tôi không phủ nhận việc chúng tôi quan tâm đến Lionel Messi. Chúng tôi muốn mang những cầu thủ giỏi nhất thế giới đến đội bóng đá này. Messi và Busquets là hai cái tên nổi bật hơn trong thời gian qua. Họ là những cầu thủ tuyệt vời, sẽ mang lại lợi ích to lớn cho CLB”.

Messi có một căn hộ sang trọng ở Miami và nếu chơi bóng ở Mỹ, anh có toàn quyền chọn CLB mình thích. Ảnh: GETTY.

Messi có một căn hộ sang trọng ở Miami và nếu chơi bóng ở Mỹ, anh có toàn quyền chọn CLB mình thích. Ảnh: GETTY.

Neville tiếp tục nhấn mạnh sự quan tâm bằng cách nói: “Tôi nghĩ đây là bản hợp đồng lớn nhất trong lịch sử. Tôi nghĩ một ngôi sao tầm cỡ nào khác có thể đến chơi bóng ở một quốc gia có nền bóng đá lớn. Điều này tương tự với sự xuất hiện của Beckham, thậm chí có thể lớn hơn”.

Messi cũng có một ngôi nhà ở Miami và có thông tin cho rằng gia đình anh muốn đến sống ở Mỹ. Tuy nhiên, chân sút 7 lần giành Quả bóng vàng từng tiết lộ anh muốn ở lại châu Âu hơn nếu rời PSG vào mùa hè này.

Kể từ khi gia nhập PSG vào năm 2021, Messi đã ghi 29 bàn và có 32 pha kiến ​​tạo sau 66 lần ra sân cho CLB. Anh cũng đã được liên kết với việc trở lại Barcelona, nơi anh đã dành phần lớn sự nghiệp lừng lẫy của mình, nhưng CLB cũ đang gặp phải những vấn đề tài chính nghiêm trọng. Đội bóng ở Saudi Arabia Al Hilal cũng muốn có Messi làm đối trọng với Ronaldo đang chơi cho Al Nassr.

Gia đình của chân sút người Argentina cũng thích thú cuộc sống mới ở Mỹ. Ảnh: GETTY.

Gia đình của chân sút người Argentina cũng thích thú cuộc sống mới ở Mỹ. Ảnh: GETTY.

Mùa giải trước, Messi đã giành chức vô địch Ligue 1 với PSG và hiện tại, họ nhiều khả năng sẽ giữ được danh hiệu này trong mùa giải này, khi đang hơn đối thủ gần nhất là Marseille 7 điểm. Tuy nhiên, PSG đã bị loại khỏi Champions League bởi Bayern Munich ở vòng 16 đội.

Cùng với việc tổ chức World Cup 2026, Copa America 2024 cũng sẽ được tổ chức tại Mỹ vào mùa hè tới. Khi ấy, Messi sẽ bước sang tuổi 36 vào tháng 6 và trong khi World Cup tiếp theo có thể không nằm trong tầm ngắm của anh với tư cách là một cầu thủ, thì cuộc cạnh tranh một suất đá giải Nam Mỹ vào năm tới là mục tiêu thực tế hơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm