Minsk "khù khờ" tái sinh

Nếu lần đầu tiên thấy mẫu xe này, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ đây là mẫu xe của Honda hay BMW. Nhưng mọi người có thể thông cảm, sau thời gian “trở về từ địa ngục”, Minsk đã làm tốt nhất những gì có thể. Hy vọng mẫu xe mới của thương hiệu Belarus sẽ giúp họ trở lại thời kì đỉnh cao của mình.

M1nsk TRX 300i được trang bị động cơ 250cc 4 thì phun xăng điện tử, sản sinh công suất 26 mã lực tại 8000 vòng/phút, vẫn chưa có thông số chính thức về mo men xoắn cực đại của xe, đi kèm hộp số 6 tốc độ. Minsk cho biết, chiếc xe có tốc độ tối đa lên đến 140 km/h. M1nsk TRX 300i được trang bị đĩa phanh đơn cả trước/sau và hệ thống giảm xóc trước kiểu up-side-down. Chiếc xe nặng 155 kg, dung tích bình xăng là 15 lít – một sức chứa phù hợp với những chuyến đi xa.

Hiện tại Minsk vẫn chưa đưa ra giá bán chính thức cho chiếc endure-touring M1nsk TRX 300i. Nhưng với các thông số được Minsk chính thức công bố, đây sẽ là một mẫu xe đáng tin cậy cho các tay đua trường trường. Không những vậy, nhà sản xuất còn tiết lộ sẽ sản xuất những mẫu M1nsk TRX 300i dành riêng cho cảnh sát nước này.

Minks khù khờ được tái sinh
Minks khù khờ được tái sinh
Minks khù khờ được tái sinh
Minks khù khờ được tái sinh
Minks khù khờ được tái sinh
Minks khù khờ được tái sinh
Minks khù khờ được tái sinh
Minks khù khờ được tái sinh

Với mẫu xe này, Minsk sẽ tìm lại ánh hào quang ngày xưa?

Theo Hội An
 
(Dân trí, Autoevolution)

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm