Mở cửa cho khách du lịch đi xe tự lái qua lại 2 tỉnh giáp cửa khẩu Móng Cái

(PLO)- Hai tỉnh biên giới Việt - Trung cuối tháng này sẽ mở cửa cho khách du lịch đi xe ô tô tự lái qua lại cửa khẩu Móng Cái thăm quan.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ ngày 30-10 tới, thành phố Móng Cái, Việt Nam dự kiến sẽ mở tuyến du lịch cho du khách Trung Quốc tự lái xe qua cửa khẩu Móng Cái, sang thăm thú các địa điểm mà sâu nhất là thành phố Hạ Long. Ở chiều ngược lại, phía Đông Hưng sẽ tạo điều kiện cho các du khách Việt du lịch tự lái vào sâu tới thành phố Nam Ninh, Trung Quốc.

Chương trình này nhằm thúc đẩy phát triển du lịch địa phương biên giới hai nước, trong đó phía Việt Nam là chiến lược phát triển du lịch "hai quốc gia một điểm đến" của Móng Cái.

cua-khau-mong-cai.jpg
Cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: ANH VŨ

Trong kế hoạch này, Quảng Ninh sẽ đẩy mạnh phát triển du lịch ẩm thực đặc sắc Việt - Trung. Người Việt khi ra Móng Cái sẽ được thưởng thức văn hóa ẩm thực Trung Quốc, và ngược lại người Trung Quốc khi đến thành phố Đông Hưng sẽ được thưởng thức văn hóa ẩm thực của Việt Nam...

Hình thức du lịch tự lái đã được hai nước thí điểm từ những năm 2016-2018 qua cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh. Tuy nhiên, khách lúc ấy chủ yếu là từ chiều Trung Quốc sang Việt Nam du lịch, còn chiều ngược lại, khách Việt chưa nhiều, nên chương trình này chưa thực sự thành công.

Đến nay kết nối của phía Việt Nam đã thuận lợi hơn với sân bay Vân Đồn cùng đường cao tốc nối Hạ Long - Móng Cái đã đưa vào khai thác, rút ngắn rất nhiều thời gian đi lại. Hạ tầng du lịch Quảng Ninh cũng được phát triển, nhất là tuyến đường bao biển mà dọc theo đó, du khách có thể trực tiếp cảm nhận nét đẹp của vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm