Chị Đặng Thị Thanh Tâm nhà trên đường Hoàng Sa, phường 13, quận Phú Nhuận (TP.HCM), than thở: “Mỗi đêm gia đình tôi phải chịu đựng tiếng nhạc chát chúa từ các quán cà phê trên đường này. Con tôi phải mang tai nghe để giảm bớt tiếng ồn mới có thể tập trung học bài. Vì tiếng ồn trong khu vực rất to nên khi người nhà này muốn nói chuyện với người nhà kia, chúng tôi phải “tăng vô lim”. Cứ đà này, gia đình tôi và nhiều người ở xóm không điếc cũng bị lãng tai”.
Nhiều người giảm thính lực
Đồng thời với chị Tâm, Pháp Luật TP.HCM cũng nhận được nhiều phản ánh tương tự. “Gần nhà tôi có hai quán nhậu, gần đây quán có thêm dịch vụ hát với nhau hằng đêm. Tính nghệ thuật đâu không thấy, chỉ toàn mấy người xỉn la hét làm cả xóm không thể chịu nổi. Cả ngày đi làm mệt mỏi, đến tối về nhà chỉ mong được nghỉ ngơi nhưng ngày này qua ngày nọ chúng tôi phải chịu đựng những tiếng ồn. Nhiều lần họp tổ dân phố, nghe chúng tôi đề nghị mở nhạc nhỏ lại, chủ quán ừ à cho qua chuyện rồi đâu lại vào đấy” - anh Trần Văn Bình (quận 8) bất bình.
Anh Bình, anh Tuấn nhà ở khu Bắc Hải, quận 10 kể: “Khu vực quanh nhà tôi có cả chục quán cà phê. Hằng đêm những quán này thi nhau mở nhạc để thu hút khách. Người ta thu lợi từ kinh doanh còn chúng tôi phải hứng chịu tiếng ồn. Riết rồi thính lực của tụi tôi sụt giảm, người đối diện phải nói lớn tụi tôi mới nghe được. Nhiều lúc chịu không nổi tụi tôi phải ra ngoài công viên hóng mát cho đỡ căng thẳng”.

PV đã đi ghi nhận thực tế tại một quán cà phê ở đường Hoàng Sa (quận Phú Nhuận), nơi tập trung nhiều quán cà phê dành cho giới trẻ. Tất cả quán ở đây đều mở nhạc hết công suất từ 19 giờ đến 22 giờ 30. Dù đứng gần nhưng PV phải nói thật lớn nhân viên mới tiếp nhận được. Ngồi chừng 1 giờ mà khi ra về đầu PV vẫn còn… ù ù.
Không chỉ có quán cà phê, quán nhậu, các trung tâm điện máy còn thường đặt những chiếc loa ở phía trước cửa để quảng bá sản phẩm hoặc cho mọi người hát karaoke. Đã có người đang chạy xe trên đường vì giật mình mà tay lái loạng choạng.
Nơi xử lý, nơi không
Bà Dương Quỳnh Ly, Phó Chủ tịch UBND phường 13 (quận Phú Nhuận), cho biết: “Phường gặp một số khó khăn trong việc kiểm tra các đơn vị vi phạm tiếng ồn trong khu dân cư. Trước đây, khi kiểm tra các quán cà phê hay karaoke, các đoàn kiểm tra liên ngành của TP hay của quận đều áp dụng Điều 12 Nghị định 117/2009 của Chính phủ để xử lý vi phạm tiếng ồn. Tuy nhiên, đến giữa năm 2011, chúng tôi được Thanh tra Sở VH-TT&DL nhắc nhở việc kiểm tra tiếng ồn không còn là nhiệm vụ của đoàn kiểm tra liên ngành nữa. Từ đó đến nay, do chưa có hướng dẫn của UBND quận và cơ quan chức năng cấp TP, đoàn kiểm tra văn hóa xã hội của phường không xử phạt được trường hợp gây ồn nào”. Cũng theo bà Ly, liên quan đến việc mở nhạc to của các quán cà phê trên đường Hoàng Sa thuộc quận, UBND phường đã đề nghị Phòng TN&MT quận kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền nhưng đến nay quận chưa phản hồi.
Để làm rõ việc này, PV đã liên hệ với Phòng TN&MT quận Phú Nhuận nhưng lãnh đạo phòng chưa trả lời.
Một phường ở quận Bình Tân cũng đang lúng túng trong việc xử lý các cơ sở mở nhạc lớn làm ảnh hưởng đến đời sống người dân. Lý do: Các quán hoạt động chủ yếu vào ban đêm; khi thấy đoàn kiểm tra thì chủ quán đối phó bằng cách vặn nhỏ lại gây khó cho việc đo tiếng ồn.
Điều đáng nói là nhiều địa phương khác vẫn xử lý được bình thường. Bà Nguyễn Thị Phấn, Trưởng phòng TN&MT quận 5, nêu kinh nghiệm: “Thông thường, sau khi tiếp nhận thông tin khiếu nại từ người dân, UBND phường sẽ kiểm tra, nhắc nhở. Nếu cơ sở tiếp tục gây ồn thì UBND phường báo cáo về quận hoặc người dân có thể phản ánh đến quận. Phòng TN&MT quận sẽ lập đoàn kiểm tra, tham mưu cho UBND quận ra quyết định xử phạt. Để có cơ sở xử lý (xác định tiếng ồn trong chuẩn cho phép hay vượt chuẩn), phòng ký hợp đồng với một công ty chuyên đo tiếng ồn. Nhằm có kết quả đúng thực tế, đoàn phải “đột kích” bất ngờ để chủ cơ sở không trở tay kịp (thường là họ điều chỉnh hoặc tắt luôn âm thanh).
| Tác hại của tiếng ồn Trong môi trường lao động công nghiệp, tiếng ồn gây điếc nghề nghiệp. Thời gian đầu gây mệt mỏi thính giác, dần dần gây điếc cả hai tai. Điếc nghề nghiệp không thể hồi phục được. Trong môi trường bình thường (ở khu dân cư), tiếng ồn dẫn đến hiện tượng hay quên; gây rối loạn tâm lý, giấc ngủ, tim mạch; ảnh hưởng hệ thần kinh trung ương, luôn mệt mỏi, cao huyết áp... Tác động của tiếng ồn phụ thuộc vào tần số và cường độ âm thanh, mức độ lặp lại của tiếng ồn. Tác động đến cơ quan thính giác, tiếng ồn làm giảm độ nhạy cảm, tăng ngưỡng nghe, ảnh hưởng đến quá trình làm việc an toàn. Khi tác động đến các cơ quan khác như hệ thần kinh trung ương, tiếng ồn sẽ gây kích thích, ảnh hưởng xấu đến não bộ, gây chứng đau đầu, chóng mặt, sợ hãi, giận dữ vô cớ. Đối với hệ tim mạch, tiếng ồn làm rối loạn nhịp tim và sự tuần hoàn máu, làm tăng huyết áp. Tiếng ồn có thể khiến rối loạn quá trình tiết dịch và tăng acid trong dạ dày, làm rối loạn sự co bóp, gây viêm loét dạ dày. TS HUỲNH TÂN TIẾN, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ sức khỏe TRẦN NGỌC ghi |
MINH QUÝ- KIM PHỤNG