Một cán bộ tư pháp - hộ tịch bị buộc thôi việc vì dùng học bạ giả

(PLO)- Sử dụng hồ sơ học bạ giả để tham gia tuyển dụng, một cán bộ tư pháp – hộ tịch xã ở Gia Lai bị buộc thôi việc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-9, UBND huyện Ia Grai, Gia Lai cho biết đã ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Văn Tuyên, công chức tư pháp - hộ tịch xã Ia O do có hành vi cố ý sử dụng văn bằng, hồ sơ học bạ giả để tham gia tuyển dụng.

Quyết định buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Văn Tuyên. Ảnh: LK

Quyết định buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Văn Tuyên. Ảnh: LK

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Tuyên đã sử dụng văn bằng, hồ sơ học bạ giả để được đi học, đi thi và được tuyển dụng vào cơ quan nhà nước.

Liên quan vụ việc này, UBKT Huyện ủy Ia Grai đã có quyết định kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Tuyên. Theo lãnh đạo xã Ia O, ông Tuyên từng là trưởng công an xã này.

Trước đó, ngày 26-8, ông Lê Duy Định, Giám đốc Sở GD&ĐT Gia Lai đã ký quyết định thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp THPT đối với ông Nguyễn Văn Tuyên (43 tuổi, nơi sinh Hải Dương, từng học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Đức Cơ). Ông Tuyên từng tham gia thi tốt nghiệp tại Gia Lai (khóa thi ngày 9-8-2020) và được cấp bằng tốt nghiệp THPT năm 2021.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm