Một công ty Việt Nam sẽ xây dựng nhà máy tại Mỹ

(PLO)- Sự xuất hiện của nhà máy mới sẽ tạo ra hàng trăm công việc cho người lao động.

Tờ Northwest Arkansas (Mỹ) vừa cho biết, công ty sản xuất găng tay của Việt Nam đang tìm mua đất ở thị trấn Lake Village (thành phố Arkansas, Mỹ) để xây dựng nhà máy. Theo kế hoạch, nhà máy này sẽ tạo ra 300 việc làm tại Mỹ.

Northwest Arkansas cũng tiết lộ, Công ty Phú Đức Huy chính là chủ dự án này. Nhà máy này sản xuất loại găng tay nitrile được sử dụng trong lĩnh vực y tế.

Ông Shane Knight, Phó Giám đốc Khu kinh tế Arkansas cho biết, việc đàm phán mua đất của công ty Việt Nam đang diễn ra rất tốt đẹp và đang đi vào quá trình hoàn tất. Nhà máy được dự kiến sẽ khởi công vào cuối năm 2023.

Khi dây chuyền sản xuất đầu tiên hoàn thành sẽ thu hút 150-200 công nhân. Những dây chuyền còn lại sau khi xây dựng xong sẽ tuyển thêm công nhân. Khi đó, nhà máy sẽ sản xuất khoảng 30.000 găng tay/giờ hoặc 4,2 triệu găng tay mỗi ngày.

Dây chuyền sản xuất găng tay y tế của một nhà máy Việt Nam. Video: Phương Minh
Northwest Arkansas

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm