

Đồng xu này có tên gọi là đồng Stella chỉ được đúc trong một khoảng thời gian rất ngắn, từ 1879-1880, khi đó Mỹ thử gia nhập thị trường tiền tệ Latinh. Đồng tiền xu này khi đó cũng được sản xuất để người Mỹ có thể giao dịch “ngang thưng” tại các nước Châu Âu. Một đồng xu Stella có giá trị tương đương với một đồng xu 20 franc Pháp.
Tuy vậy, sau đó, kế hoạch chiến lược này không được Quốc hội Mỹ thông qua nên đồng Stella không thể được đúc hàng loạt và tung ra thị trường nữa. Tuy vậy, lúc đó cũng đã có tới 425 đồng Stella được xưởng đúc tiền hoàn tất. Dù Chính phủ Mỹ không cho phép lưu hành đồng tiền này nhưng thực tế một lượng đồng Stella vẫn được bí mật “tuồn” ra ngoài và trở thành những món đồ lưu niệm.
Hình ảnh người phụ nữ xuất hiện trên đồng Stella là một biểu tượng nổi tiếng của Mỹ - Nữ thần Tự do. Có hai phiên bản đồng Stella, một phiên bản Nữ thần Tự do để tóc buông dài và một để tóc búi gọn.
Đồng Stella đúc năm 1880 là đồng xu có chất lượng tuyệt hảo bởi hàm lượng kim loại quý trong đồng xu này cao nên thời gian cũng không thể làm mất màu vàng-đỏ của nó, mặt đồng xu sáng bóng và thiết kế đầy tính thẩm mỹ.