Thầy nhắc nhở nhiều lần nhưng Tín không đếm xỉa đến. Thầy Phục nhờ cán bộ tổng phụ trách đội mời nhiều lần Tín mới chịu ra khỏi lớp. Khi đi ra đến gần bục giảng thì Tín bất ngờ rút dây nịt quần quất vào đầu, vào mặt thầy.
Thầy Phục bị Tín đánh trúng thái dương, mắt trái và cạnh hàm. Tín lao vào túm đầu thầy Phục ghị xuống nền rồi đánh, đấm liên tục.

Thầy Cao Hữu Phục với nhiều vết thương in trên khuôn mặt do bị Tín đánh
Theo Ban giám hiệu Trường THCS An Châu thì thầy Phục rất hiền, là giáo viên dạy tốt của trường. Tín là học sinh cá biệt, đã ở lại lớp hai năm liền và hạnh kiểm kém.
Theo cô Khưu Thị Cẩm Tú, Hiệu phó Trường THCS An Châu, nhà trường đã đề nghị công an sớm làm rõ hành vi của Nguyễn Hồng Tín. Trường sẽ họp hội đồng kỷ luật cho Tín thôi học.
Ông Nguyễn Phú Yên, Trưởng Công an thị trấn An Châu, cho biết cha mẹ Tín đã ly thân và Tín sống chung với bà nội. Tín mới 15 tuổi nên chưa đủ để xử lý hình sự trong hành vi này, sẽ xem xét xử phạt hành chính.
VĨNH SƠN