Một số cuộc bầu cử quan trọng trong năm 2023

(PLO)- Năm 2023 sẽ chứng kiến một loạt cuộc bầu cử quan trọng từ châu Mỹ, châu Âu, châu Phi đến châu Á, trong đó nhiều cuộc đua sẽ định hình chính trị toàn cầu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo tạp chí TIME, năm 2023 sẽ chứng kiến một loạt cuộc bầu cử quan trọng từ châu Mỹ, châu Âu, châu Phi đến châu Á. Trong đó có những cuộc đua lãnh đạo có thể sẽ định hình chính trị toàn cầu trong năm.

Đáng lưu ý nhất là cuộc bầu cử tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sẽ diễn ra vào tháng 6 - cuộc đua căng thẳng thách thức vị trí lãnh đạo của Tổng thống đương nhiệm Recep Tayyip Erdogan. Ông Erdogan mất dần mất sự ủng hộ trong những năm gần đây, một phần do khủng hoảng kinh tế với tỉ lệ lạm phát hiện hơn 80%.

Ở châu Âu, Cộng hòa Czech sẽ bầu cử vào tháng 1, Phần Lan vào tháng 4, Hy Lạp vào tháng 7... Châu Mỹ thì có các cuộc bầu cử ở Guatemala vào tháng 6, Argentinavào tháng 10...

Một điểm bất lợi lớn của ông Erdogan và đảng Liên minh nhân dân trong cuộc bầu cử tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ năm nay là lạm phát cao. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Một điểm bất lợi lớn của ông Erdogan và đảng Liên minh nhân dân trong cuộc bầu cử tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ năm nay là lạm phát cao. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Năm 2023 được gọi là “năm bầu cử châu Phi” khi có tới 17/54 quốc gia châu lục này sẽ bầu cử tổng thống, thủ tướng hoặc cơ quan lập pháp quốc gia. Theo hãng tin AA, điều này sẽ làm tăng nguy cơ biểu tình, đình công ở các nước. Các cuộc bầu cử sắp tới ở Algeria, Ai Cập, Ethiopia, Congo, Libya, Madagascar, Nigeria, Nam Phi và Zimbabwe có nguy cơ trở thành điểm nóng bất ổn dân sự trong năm nay.

Tại châu Á, tổng tuyển cử ở Thái Lan sẽ diễn ra vào tháng 5, Campuchia vào tháng 7 và Myanmar vào tháng 8. Một số cuộc bầu cử địa phương ở Ấn Độ cũng sẽ diễn ra trong năm 2023.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm