Thừa Thiên - Huế:

Một tàu bị sóng biển đánh chìm, 3 thuyền viên thoát chết

Trước đó, vào lúc 15 giờ 30 ngày 11-9, chiếc tàu QNG 0279 thuộc Công ty Mạnh Cường đang nạo vét cửa biển Từ Hiền xin vào cảng Chân Mây để tránh gió mạnh.

Tuy nhiên, tàu không di chuyển vào cảng Chân Mây mà di chuyển vào Đà Nẵng, trong lúc di chuyển đến tọa độ 16°20’479” N, 108°02’282”E (vào lúc 19 giờ 30 ngày 11-9) thì bị sóng đánh chìm, trên phương tiện có ba người.

Nhận được tin báo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng đã phối hợp với Công ty TNHH NNMTV cảng Chân Mây điều một tàu ra cứu hộ.

Hiện các thuyền viên sức khỏe đã ổn định, chiếc tàu bị đánh chìm cánh mũi Chân Mây Đông khoảng 500 m đang được lực lượng chức năng lập phương án cứu hộ.

Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và Tìm kiến cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết tính đến chiều 12-9, tất cả phương tiện của tỉnh đã vào bờ, đang neo đậu tránh trú an toàn. Trong đó có chín phương tiện ngoại tỉnh với 71 lao động đang neo đậu tại cảng Thuận An để tránh áp thấp đang mạnh lên thành bão.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm