Một tuần sau chiến dịch tấn công Libya: Phe nổi dậy tái chiếm TP Ajdabiya

Ngày 26-3, phe nổi dậy đã tái chiếm TP chiến lược Ajdabiya vốn bị quân chính phủ chiếm từ tuần trước. Ajdabiya là cửa ngõ quan trọng dẫn đến TP Benghazi (căn cứ địa của phe nổi dậy) và là TP đầu tiên rơi vào tay phe nổi dậy sau khi liên quân tấn công Libya.

Chiến thắng của phe nổi dậy phần lớn nhờ liên quân trợ giúp. Trong ngày 25-3, nhiều xe tăng của quân chính phủ bao vây bên ngoài cửa ngõ TP đã bị máy bay Anh phá hủy.

Trong khi đó, giao tranh ở TP Misurata vẫn chưa ngã ngũ. Phó Đô đốc hải quân Mỹ William Gortney tuyên bố nhà lãnh đạo Gaddafi đang chuẩn bị phát súng cho người tình nguyện để chiến đấu với phe nổi dậy.

Ngày 25-3, NATO đã chỉ định Trung tướng Charles Bouchard người Canada chỉ huy chiến dịch giám sát vùng cấm bay ở Libya. Cùng ngày, lần đầu tiên hai máy bay Mirage 2000 của Qatar bay tuần tra trên vùng cấm bay.

Một tuần sau chiến dịch tấn công Libya: Phe nổi dậy tái chiếm TP Ajdabiya ảnh 1

Ngày 26-3, những người yêu chuộng hòa bình biểu tình ở Seoul (Hàn Quốc) phản đối ném bom ở Libya. Ảnh: REUTERS

Trong khuôn khổ cuộc họp của Liên minh châu Phi tại Ethiopia, Chủ tịch Ủy ban châu Phi Jean Ping cho biết đại diện chính phủ Libya đang dự họp đã nhất trí bằng miệng lộ trình năm điểm về Libya của Liên minh châu Phi gồm:

Bảo vệ dân thường, chấm dứt các hành động thù địch.

Viện trợ nhân đạo người dân trong các vùng bị ảnh hưởng.

Tổ chức đàm phán giữa hai bên Libya nhằm đạt thỏa thuận chấm dứt khủng hoảng.

Thiết lập tổ chức giám sát quá trình chuyển giao quyền lực.

Cải cách chính trị theo nguyện vọng của nhân dân Libya.

114 dân thường thiệt mạng và 445 dân thường bị thương trong năm ngày đầu chiến dịch tấn công của liên quân bắt đầu từ ngày 19-3. Trong số này có 104 người chết ở thủ đô Tripoli. Bộ Y tế Libya công bố với báo chí ngày 25-3.

Chủ tịch Jean Ping cho biết Liên minh châu Phi sẵn sàng nhận lãnh vai trò giám sát thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên nếu đạt được thỏa thuận.

Trong khi đó, ngày 25-3, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tuyên bố Pháp và Anh đang chuẩn bị một sáng kiến về chính trị và ngoại giao để kết thúc chiến dịch.

Cùng ngày, ông Jay Carney, người phát ngôn của Tổng thống Obama, cho biết Mỹ và Pháp đang cân nhắc khả năng cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy. Ngoài ra, Pháp sẵn sàng đảm trách công tác huấn luyện.

Báo Wall Street Journal (Mỹ) ngày 25-3 cho biết Ai Cập có thể đã cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy bất chấp lệnh cấm vận vũ khí của LHQ.

Biểu tình phản đối liên quân

Anh: Ngày 25-3, hàng chục kiều dân Libya tại Anh đã biểu tình tại TP Sheffield. Xung đột xảy ra với một nhóm kiều dân Libya ủng hộ phe nổi dậy và liên quân.

Mali: Cùng ngày, hàng ngàn người biểu tình tại thủ đô Bamako và tuần hành qua Đại sứ quán Pháp và Mỹ đồng thời hô khẩu hiệu đả đảo.

Sri Lanka: Trong ngày 25-3, hàng trăm người tập trung trước Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Colombo đốt hình nộm Tổng thống Obama.

THIÊN ÂN(Theo Washington Post, Reuters, BBC)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm