“Mourinho Việt Nam” sau 2 trận trắng tay

(PLO)-  CLB TP.HCM hai trận ra quân đều trắng tay khiến cho “Mourinho Việt Nam” - HLV Vũ Tiến Thành đứng ngồi không yên với chỉ tiêu top 3.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

CLB TP.HCM hai trận ra quân đều trắng tay khiến cho “Mourinho Việt Nam” - HLV Vũ Tiến Thành đứng ngồi không yên với chỉ tiêu top 3.

Cả hai trận thua 0-1 trước Nam Định tại sân Thiên Trường vào phút bù giờ và thua Hải Phòng cùng tỉ số này trên sân Thống Nhất đều là những trận mà nếu có chút may mắn, CLB TP.HCM có thể có điểm và thậm chí thắng. Học trò ông Thành chơi sắc nét, tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm, song các chân sút thiếu cảm giác và quyết đoán.

HLV Vũ Tiến Thành dù chưa thắng nhưng vẫn tự tin CLB của mình sẽ lọt vào top 3 cuối mùa. Ảnh: ANH PHƯƠNG

HLV Vũ Tiến Thành dù chưa thắng nhưng vẫn tự tin CLB của mình sẽ lọt vào top 3 cuối mùa.
Ảnh: ANH PHƯƠNG

Mourinho Việt Nam” giỏi đọc cách chơi của đối phương rồi qua đó bày binh bố trận để đánh úp khi họ không ngờ đến, và giải mới có hai vòng đấu chưa nói lên điều gì. Hiện tại, CLB TP.HCM cùng tân binh Khánh Hòa là hai đội toàn thua, song đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành đứng áp chót nhờ số bàn thua ít hơn.

Cũng qua hai trận thua, TP.HCM cho thấy họ không phải là đội bóng yếu và chưa gặp may. Với cách thể hiện này, giới chuyên môn dự báo khi giai đoạn 1 kết thúc, thầy trò ông có thể vào top 8, trong nhóm dẫn đầu tranh ngôi vô địch là hoàn toàn trong tầm tay.

Những ngoại binh của TP.HCM chơi ổn như Samson, Bruce, Green cần thêm thời gian thực chiến để tìm được tiếng nói chung. Tương tự, các cầu thủ nội như Huy Toàn, Hoài An, Tuấn Tài… sẽ chơi sáng nước hơn khi tìm ra tiếng nói chung với các cầu thủ ngoại.

So sánh lực lượng giữa TP.HCM với nhiều đội bóng khác, nhất là các đội phía Bắc có nhiều sự tăng cường chất lượng, có thể không bằng nhưng sự dẫn dắt của HLV Vũ Tiến Thành đóng một vai trò quan trọng. Vấn đề còn lại của CLB TP.HCM là sức khỏe tài chính ra sao, hay nói khác đi, đối thủ của họ chính là kinh phí trang trải cho mùa giải có ổn hay không.

Trả lời báo chí sau hai trận thua, ông Thành khẳng định CLB TP.HCM sẽ vào top 8 sau giai đoạn 1 là điều tất nhiên, vì chơi bóng đá phải cạnh tranh ngôi vị cao nhất, còn để trụ hạng thì... dễ quá. Năm ngoái, HLV Vũ Tiến Thành giải cứu “chiến hạm đỏ” khi đội ở đáy bảng xếp hạng nên mùa này có vào top 8 hay trụ hạng là bình thường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm