MU 'bật đèn xanh' cho thương vụ đặc biệt hoán đổi Antony

(PLO)- Manchester United "bật đèn xanh" cho thương vụ đặc biệt hoán đổi Antony trong kỳ chuyển nhượng tháng giêng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài viết của tờ Mirror (Anh) hôm nay 5-11. Antony đã không thể đáp ứng được yêu cầu kể từ khi anh đến Manchester United từ Ajax với số tiền khổng lồ. Và tiền đạo người Brazil có thể chuẩn bị ra đi vào tháng 1 năm tới khi đội chủ sân Old Trafford đặt mục tiêu bổ sung thêm nhiều lựa chọn trên hàng công, Mirror viết.

MU muốn có tiền đạo người Brazil Gabriel Barbosa ở kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa vào tháng giêng năm tới. “Quỷ đỏ” sẵn sàng đề nghị đổi Antony để lấy Barbosa. Cụ thể, MU sẽ để Antony trở về Brazil chơi bóng cho Flamengo dưới dạng cho mượn, đổi lại, Flamengo “nhả” Barbosa cho “quỷ đỏ” thành Manchester.

MU đang gặp khó khăn trong việc ghi bàn ở mùa này. Marcus Rashford, người đã ghi 30 bàn mùa trước, chỉ ghi được một bàn ở mùa này. Rasmus Hojlund đã ghi ba bàn nhưng tất cả đều ở Champions League, còn ở Premier League là con số 0, trong khi Alejandro Garnacho và Anthony Martial mỗi người cũng chỉ ghi được 1 bàn. Đáng chú ý, trải qua 11 vòng đấu ở Premier League, hàng tiền đạo của MU chỉ có 1 pha lập công duy nhất, đó là bàn thắng của Rashford.

antony-manchester-united.jpg
Antony có thể tạm rời MU trở về quê nhà Brazil thi đấu. ẢNH: GETTY

MU hiện đang lên kế hoạch cho thị trường chuyển nhượng tháng giêng, giữa lúc đề xuất mua 25% cổ phần MU từ nhà Glazer của tỉ phú giàu nhất nước Anh Sir Jim Ratcliffe vẫn còn “nằm trên bàn”. Cho đến khi Sir Jim Ratcliffe hoàn tất việc mua cổ phần và rót thêm tiền đầu tư vào MU, đội bóng của Erik Ten Hag cần phải tuân theo những quy định của Luật Công bằng Tài chính. Vì thế, MU phải tìm những cầu thủ “vừa với túi tiền của mình” nếu họ muốn bổ sung thêm nhiều phương án tấn công.

Trong khi đó, Barbosa, 27 tuổi đã ghi 18 bàn cho đội bóng hàng đầu Brazil Flamengo trong mùa giải này trên mọi đấu trường. Barbosa có giá khoảng 20 triệu bảng Anh khi hợp đồng của anh với Flamengo sẽ hết hạn vào cuối năm 2024.

Đáng chú ý, Flamengo lại quan tâm đến việc chiêu mộ tiền đạo đồng hương của Barbosa là Antony. MU sẵn sàng để Antony đến Flamengo dưới dạng cho mượn như là một phần trong thương vụ chuyển nhượng để đổi lấy Barbosa, người đã ghi 5 bàn sau 18 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Brazil.

Antony, 23 tuổi được MU mua từ Ajax vào mùa hè năm 2022 với giá chuyển nhượng lên đến 82 triệu bảng Anh. Antony đã có 11 lần ra sân thi đấu cho MU ở mùa này nhưng vẫn chưa ghi được bàn nào. Antony còn hợp đồng với MU đến năm 2027 và khó có khả năng rời Old Trafford vĩnh viễn.

manchester-united-Gabriel-Barbosa.jpg
Gabriel Barbosa đang trong tầm ngắm của MU. ẢNH: GETTY

Antony phải chịu đựng thêm một ngày thi đấu khó khăn khác, khi fan la ó anh trong trận MU thắng Fulham 1-0 ở vòng 11 Premier League vào đêm qua 4-11. Antony không ghi bàn cho MU kể từ pha lập công vào lưới Nottingham Forest tại sân City Ground hồi tháng Tư, nghĩa là từ mùa giải trước.

Trong khi đó, MU có thể sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ AC Milan để có được Gabriel Barbosa, người trước đây đã có một mùa giải không mấy ấn tượng với Inter Milan nhưng vẫn muốn chứng tỏ bản thân ở các giải bóng đá châu Âu. Gabriel Barbosa có 10 lần ra sân cho gã khổng lồ Serie A Inter Milan sau khi đến từ Santos, nhưng chỉ ghi được một bàn.

Đối thủ của MU tại Premier League là West Ham từng có các cuộc đàm phán về việc ký hợp đồng với Barbosa vào tháng 1 năm ngoái nhưng không đạt được thỏa thuận nào. Một mục tiêu tiềm năng khác của MU là cầu thủ 31 tuổi của Porto, Mehdi Taremi. Taremi chơi ấn tượng tại World Cup 2022 trong màu áo tuyển Iran và anh sẽ hết hợp đồng với Porto vào mùa hè sang năm.

Ngoài Taremi và Barbosa, MU còn có vài mục tiêu khác trên thị trường chuyển nhượng. Bộ đôi tiền đạo Ivan Toney của Brentford và Victor Osimhen của Napoli đều đang được MU xem xét nhưng họ có mức phí chuyển nhượng rất cao.

mu-ten-hag.jpeg
Ten Hag đang cần "quân tiếp viện" trên hàng công. ẢNH: GETTY

Trong lúc chờ đợi “quân tiếp viện”, MU vẫn phải trông chờ vào tiền đạo tân binh Rasmus Hojlund. Tiền đạo 20 tuổi người Đan Mạch tiếp tục đá chính trong trận đấu với Fulham nhưng bị thay ra nghỉ ở phút 79 bởi Anthony Martial. Rasmus Hojlund đã có 3 bàn sau 3 trận tại Champions League, nhưng anh vẫn chưa có pha lập công nào ở Premier League dù đã đá đến 8 trận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm