Mưa đá gần 20 phút ở vùng nóng nhất tỉnh Phú Yên

Ông Phạm Đình Phụng, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa, cho biết lúc 15g chiều nay (5-5), một trận mưa đá bất ngờ đổ xuống khu vực thị trấn Củng Sơn, xá Suối Bạc của huyện này. Theo một số người dân địa phương, trận mưa đá kéo dài gần 20 phút với những viên đá to bằng viên bi, nhiều viên bằng ngón tay cái.

Sau trận mưa đá, mặt đất nhiều khu vực ở khu phố Bắc Lý (thị trấn Củng Sơn), quốc lộ 25 đoạn qua xã Suối Bạc phủ đá trắng như tuyết.

Cũng theo ông Phụng, trận mưa đá chưa gây thiệt hại gì đáng kể. Còn theo một số người lớn tuổi ở huyện Sơn Hòa, hàng chục năm nay mới xuất hiện hiện tượng mưa đá ở địa phương này.

Ông Phụng cho biết thêm, cũng trong chiều nay, một trận mưa giông khá lớn kéo dài hơn 40 phút xảy ra trên diện rộng ở huyện Sơn Hòa đã phần nào giải nhiệt cho khu vực có nhiệt độ nóng nhất tỉnh Phú Yên trong những ngày qua.

Nắng nóng gay gắt kéo dài đã làm nhiệt độ cao nhất ở huyện miền núi này trong những ngày qua luôn trên 39 độ C, nhiều lúc lên đến trên 40 độ C. Tình trạng khô hạn trầm trọng đang diễn ra trên diện rộng ở Sơn Hòa, nhiều khu vực không còn nước tưới khiến cây trồng chết khô, nhiều khu dân cư bị thiếu nước sinh hoạt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm