Mua đất ‘bao xây nhà’, dân ngậm ngùi nhìn tài sản bị tháo dỡ

(PLO)- Lãnh đạo TP Buôn Ma Thuột nhấn mạnh việc sẽ xử lý nghiêm, không có vùng cấm đối với những trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Chiều 11-5, ông Vũ Văn Hưng, Chủ tịch TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), cho biết liên quan đến việc xây dựng công trình trái phép trên địa bàn, UBND TP đã chỉ đạo và giao cho lãnh đạo các phường, xã rà soát, xử lý triệt để.

Theo ông Hưng, quan điểm của TP là sẽ xử lý nghiêm, không có ngoại lệ, không có việc xin xỏ đối với những trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Để xảy ra sự việc cưỡng chế như hôm nay, một phần là do có sự buông lỏng quản lý từ phía chính quyền.

Lực lượng chức năng đang tháo dỡ những căn nhà xây sai phép. Ảnh: QN

Lực lượng chức năng đang tháo dỡ những căn nhà xây sai phép. Ảnh: QN

“Ngoài phường Thành Nhất, UBND TP cũng đã giao lại cho các phường, xã chủ động thực hiện rà soát và xử lý. Đối với những trường hợp vi phạm mà không tự giác tháo dỡ theo thời gian đã quy định thì xử lý trước 30-6” - ông Hưng nói.

Cũng theo vị này, đối với địa bàn nào mà phát hiện nhiều trường hợp vi phạm, phía UBND TP sẽ cho thanh tra. Sau khi có kết quả thanh tra, sẽ xử lý trách nhiệm cá nhân liên quan.

“Phải làm kiên quyết trong đợt này, để xem ai bảo kê xây dựng trên đất nông nghiệp…” - ông Hưng thông tin thêm.

Dự kiến sau khi cưỡng chế tháo dỡ 10 công trình, cơ quan chức năng sẽ họp để lấy ý kiến xử lý tiếp theo. Ảnh: QN

Dự kiến sau khi cưỡng chế tháo dỡ 10 công trình, cơ quan chức năng sẽ họp để lấy ý kiến xử lý tiếp theo. Ảnh: QN

Có mặt tại khu vực đang cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm ở buôn Ky, phường Thành Nhất, PV ghi nhận việc cưỡng chế công trình đang được tiến hành. Đến hiện tại, đã tháo dỡ được bảy công trình xây sai phép.

“Chúng tôi rất xót cho bà con nhưng cũng phải thực hiện theo quy định. Chính quyền đang tháo dỡ 10 căn xây sai phép. Tiếp đó, sẽ họp bàn và xin ý kiến chỉ đạo” - ông Phan Hữu Trí, Chủ tịch UBND phường Thành Nhất nói.

Theo ông Trí, ban đầu người dân không đồng tình nhưng chính quyền vận động nên việc tháo dỡ tương đối thuận lợi. Trong quá trình tháo dỡ, lực lượng chức năng cũng giúp đỡ người dân di dời một số đồ vật có giá trị.

Người dân ngậm ngùi nhìn căn nhà mới xây bị tháo dỡ vì vi phạm. Ảnh: QN

Người dân ngậm ngùi nhìn căn nhà mới xây bị tháo dỡ vì vi phạm. Ảnh: QN

Trao đổi với chúng tôi, bà P (buôn Ky) ngậm ngùi nói, nhà bà tích góp được vài trăm triệu đồng mua hai lô đất, mỗi lô 100 m2 với giá 400 triệu đồng. Sau đó nghe thông tin tại đây xây nhà được nên gia đình bà đã xây hai căn.

“Tổng giá trị là 650 triệu đồng nhưng chỉ ở mới được ba tháng thì bị cưỡng chế tháo dỡ. Giờ nhà bị tháo dỡ, chúng tôi phải đi ở nhờ” - bà P nói.

Cũng theo bà P, bà đi làm rửa chén thuê cho quán, con bà cũng đi làm thuê không ổn định. Gia đình bà tích góp mãi mới làm được nhà nhưng giờ thành "công cốc".

Một người dân khác cũng trong hoàn cảnh tương tự. “Trước đó nghe thông tin mua đất ở đây thì được "bao" xây nhà. Vậy nhưng giờ nay đành ngậm ngùi nhìn nhà bị tháo dỡ" - người này rơm rớm nước mắt nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm