Mục tiêu của U19 VN là giành vé dự VCK U19 thế giới

 

HLV  Guillaume Graechen phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu. Ảnh: PHẠM QUANG

Mở đầu buổi họp báo HLV Guillaume Graechen cho biết bài học lớn nhất của U19 VN hôm nay chính là sự hiệu quả. AS Roma có 4 cơ hội và họ có 2 bàn thắng. U19 VN trải qua một nửa thời gian thi đấu trên phần sân đối phương nhưng kết quả chỉ ghi được 1 bàn thắng.

Ông cũng nói thêm AS Roma thi đấu mang nặng tính chiến thuật và U19 VN đã vấp phải hàng phòng ngự rất mạnh mẽ và kỷ luật của người Ý.

Về nguyên nhân thất bại của U19 VN, HLV Guillaume Graechen chỉ ra “như mọi người đều thấy, lý do lớn nhất dẫn đến 2 bàn thua là sai lầm cá nhân. Đầu tiên là sai lầm cá nhân của hậu vệ dẫn đến khoảng trống lớn ở phía sau và sai lầm thứ 2 là cách di chuyển không hợp lý của hàng hậu vệ. Và những sai lầm như thế này với một đội bóng thi đấu phòng ngự phản công như AS Roma thì chắc chắn U19 VN phải trả giá”

Được hỏi về việc cảm giác của các cầu thủ U19 VN đón nhận thất bại này như thế nào, HLV Guillaume Graechen cho rằng “Các cầu thủ có quyền thất bại nhưng không có quyền buồn. Thất bại này không thể nào làm chững lại bước tiến của mọi người. Thất bại này giúp ích chỉ giúp mọi người tìm ra và khắc phục các điểm yếu để mình làm tốt hơn. Tham dự một giải đấu ai cũng muốn chiến thắng vì chiến thắng đó là thành quả và nổ lực của một đội bóng. Rất tiếc là hôm nay U19 VN đã không thể giành chiến thắng.”

Chốt lại ông nói “Đích nhắm cao nhất và quan trọng nhất của U19 VN là ở VCK U19 Châu Á tại Myanmar và mục tiêu của U19 VN không gì khác hơn là giành vé tham dự VCK U19 Thế giới.”

GIA ĐỊNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm