Giải U19 quốc tế: Nhật Bản tuyên bố vô địch

Có mặt sớm nhất trong số 3 đội bóng khách mời tham dự giải, U19 Nhật Bản đã được đón tiếp khá trọng thị ngay tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào đêm 3/1.

Bởi ngay trước cả giờ đồng hồ, khi thời gian mà chuyến bay đưa đội bóng trẻ của đất nước mặt trời mọc đến đã có vài chục CĐV Việt Nam đứng chờ để chào đón "đối thủ" của U19 Việt Nam.

U19 Việt Nam, bầu Đức, HAGL, U19 quốc tế, Nhật Bản

U19 Nhật Bản đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất tối 3/1. Ảnh: Gia Khánh

Chính bởi thế, ngay khi vừa bước ra khỏi nhà chờ, các cầu thủ trẻ Nhật Bản đã tỏ ra khá ngạc nhiên và bối rối khi nhận được sự chào đón nồng nhiệt ấy của các CĐV nước chủ nhà.

Sau thoáng bối rối, các cầu thủ trẻ tới từ đất nước có nền bóng đá phát triển hàng đầu châu lục đã nhanh chóng lên xe để về khách sạn nghỉ, khi đã quá khuya.

Một điều rất dễ nhận ra ở U19 Nhật Bản chính là sự kỷ luật, cũng như sự chuẩn bị vô cùng kỹ càng cho giải đấu khi các cầu thủ rời nhà ga, ra xe một cách khá trật tự.

Ngoài một chiếc xe riêng được BTC cúp Nutifood bố trí đưa đón cầu thủ, hay trưởng đoàn và HLV còn có thêm một xe khác chỉ để chuyên chở đồ dành cho các buổi tập, cũng như trang phục, bóng thi đấu.

Trao đổi ngay tại sân bay với các phóng viên nước chủ nhà trưởng đoàn của U19 Nhật Bản, ông Suzuki Masakazu đã cho biết khá bất ngờ khi nhận sự chào đón nồng nhiệt, cũng như chu đáo của BTC giải.

U19 Việt Nam, bầu Đức, HAGL, U19 quốc tế, Nhật Bản
Lãnh đội U19 Nhật Bản và đại diện BTC. Ảnh: Gia Khánh

Đánh giá về giải đấu, ông Suzuki cho biết "Tất cả những đối thủ ở giải đấu này đều đã được chúng tôi nghiên cứu kỹ, và vì thế không có gì quá xa lạ cả.

Cả 3 đội bóng còn lại đều rất mạnh, kể cả là U19 Việt Nam khi chúng tôi đã xem qua băng hình họ thi đấu ở vòng loại giải châu Á trước Australia. Trong khi đó, Roma hay Tottenham cũng đáng nể không kém".

Đánh giá cao các đối thủ, cũng như ý nghĩa của giải đấu này đối với các cầu thủ trẻ, nhưng trưởng đoàn của U19 Nhật Bản cũng không quên khẳng định chắc nịch "mục tiêu của chúng tôi đến đây là nhằm vào chức vô địch".

Chưa biết U19 Nhật Bản sẽ hiện thực hóa phát biểu của mình đến đâu, nhưng với việc chủ động tới Việt Nam sớm nhằm quen thời tiết, sân bãi và sự chuẩn bị chu đáo từ trang thiết bị cho tới những con người tốt nhất đang có, bởi thế có lẽ những tuyên bố rất mạnh mẽ ấy hoàn toàn là có cơ sở...

Theo lịch, chiều 4/1 U19 Nhật Bản sẽ có buổi tập đầu tiên trên sân Thống Nhất trong khoảng hơn một giờ (từ 16 - 17 giờ). Cùng ngày, U19 Tottenham và chủ nhà Việt Nam cũng sẽ có mặt ở TP.HCM...

Theo M.A (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm