Mỹ công bố nội dung đàm phán với Nga và Ukraine với nhiều điều khoản quan trọng

(PLO)- Mỹ công bố nội dung đàm phán với Nga và Ukraine, cả các biện pháp khuyến khích thúc đẩy hai bên đi đến thỏa thuận.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-3, Nhà Trắng công bố nội dung đàm phán với Nga và Ukraine, cho biết rằng hai bên tham chiến đã đạt được thỏa thuận ngừng sử dụng vũ lực tại Biển Đen.

Thỏa thuận này được hình thành sau các cuộc gặp riêng rẽ giữa các quan chức Mỹ, Nga và Ukraine tại Saudi Arabia một ngày trước đó, đài CNN đưa tin.

Theo thông tin từ Nhà Trắng, cả hai quốc gia Nga và Ukraine đã “nhất trí đảm bảo an toàn hàng hải, loại bỏ việc sử dụng vũ lực và ngăn chặn việc lợi dụng tàu thương mại cho mục đích quân sự tại Biển Đen”.

nội dung đàm phán
Góc chụp chính diện Nhà Trắng. Ảnh: GETTY IMAGES

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky xác nhận thỏa thuận này, nhưng lưu ý rằng đây mới chỉ là bước đi đầu tiên và các chi tiết cụ thể vẫn chưa được làm rõ.

Cùng ngày, Điện Kremlin cũng xác nhận thông tin trên, theo hãng thông tấn TASS.

"Thực hiện theo thỏa thuận giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ, hai bên cam kết thực thi sáng kiến Biển Đen. Sáng kiến này bao gồm việc đảm bảo an toàn hàng hải ở Biển Đen, kiềm chế sử dụng vũ lực, và cấm sử dụng tàu thương mại vào mục đích quân sự, đồng thời thiết lập các biện pháp kiểm soát phù hợp thông qua việc kiểm tra các tàu này" - tuyên bố của Điện Kremlin nêu rõ.

Ngoài thông tin trên, Nhà Trắng còn thông tin về các biện pháp khuyến khích thúc đẩy hai bên tuân thủ thỏa thuận.

Đối với Nga, Mỹ cam kết “hỗ trợ khôi phục quyền tiếp cận thị trường toàn cầu của Nga đối với xuất khẩu nông sản và phân bón, giảm chi phí bảo hiểm hàng hải, đồng thời cải thiện khả năng tiếp cận cảng và hệ thống thanh toán cho các giao dịch này”, theo Nhà Trắng.

Theo CNN, động thái này có thể là tín hiệu cho thấy Mỹ đang cân nhắc nới lỏng một số lệnh trừng phạt kinh tế nghiêm ngặt áp đặt lên Nga kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt từ tháng 2-2022. Tuy nhiên, Ukraine cùng các đồng minh châu Âu trước đó đã lên tiếng cảnh báo rằng việc gỡ bỏ trừng phạt nên đi kèm với một lệnh ngừng bắn chính thức.

Đối với Ukraine, Mỹ tái khẳng định cam kết trong việc hỗ trợ trao đổi tù binh chiến tranh, trả tự do cho các thường dân bị giam giữ, và hồi hương trẻ em Ukraine bị đưa sang Nga.

Các tuyên bố của Nhà Trắng được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga nhằm thống nhất lệnh ngừng bắn tại Ukraine kéo dài nhiều giờ mà vẫn không có được tuyên bố chung.

Ông Vladimir Chizhov, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Nga, cho rằng lập trường của Ukraine đã khiến thỏa thuận chung không được thông qua, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết, và Ukraine cũng không tham gia trực tiếp vào các cuộc thảo luận này.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Giáo hoàng Leo XIV - giải mã lựa chọn của Mật nghị Hồng y

Giáo hoàng Leo XIV - giải mã lựa chọn của Mật nghị Hồng y

(PLO)- Việc Hồng y người Mỹ Robert Francis Prevost được Mật nghị Hồng y chọn trở thành Giáo hoàng Leo XIV khiến nhiều người bất ngờ, khi theo truyền thống, Hồng y đoàn – có đa số là người châu Âu – băn khoăn về việc chọn hồng y từ Mỹ làm giáo hoàng vì lo ngại ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài lên hoạt động của Tòa thánh Vatican.

Iran đồng ý nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ

Iran đồng ý nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ

(PLO)- Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araqchi nói rằng vòng đàm phán hạt nhân thứ 4 với Mỹ sẽ diễn ra vào cuối tuần này, trong khi đặc phái viên của Tổng thống Trump cảnh báo nếu các cuộc đàm phán này không hiệu quả, Mỹ sẽ không tiếp tục.

Ông Kim Jong-un và con gái thăm đại sứ quán Nga

Ông Kim Jong-un và con gái thăm đại sứ quán Nga

(PLO)- Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng con gái và các quan chức cấp cao Triều Tiên đã đến thăm Đại sứ quán Nga tại Bình Nhưỡng nhân kỷ niệm 80 năm Ngày chiến thắng Đức Quốc xã.