Mỹ đề nghị hỗ trợ điều tra vụ ám sát hụt Thủ tướng Iraq

Chính phủ Mỹ đã đề nghị hỗ trợ điều tra về những gì quân đội Iraq tuyên bố là một vụ ám sát nhằm vào Thủ tướng Mustafa al-Kadhimi, coi đây là một “hành động khủng bố rõ ràng”.

Ngay sau khi dinh thự của Thủ tướng Iraq ở Baghdad bị tấn công bởi cái được cho là “một máy bay không người lái cài chất nổ” vào sáng 7-11, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra một tuyên bố lên án vụ tấn công và đề nghị hỗ trợ Iraq điều tra vụ việc.

Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi (trái) trong một cuộc gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden ở Nhà Trắng. Ảnh: RT

“Chúng tôi thấy rất nhẹ nhõm khi biết rằng ngài thủ tướng không hề hấn gì” – đài RT dẫn lời, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết hôm 7-11, gọi vụ việc là một “hành động khủng bố mà chúng tôi lên án mạnh mẽ”.

Ông Price nói thêm rằng Bộ Ngoại giao Mỹ “liên hệ chặt chẽ với các lực lượng an ninh Iraq được giao nhiệm vụ duy trì chủ quyền và độc lập của Iraq”, đồng thời cho biết Mỹ đã “đề nghị hỗ trợ khi họ (phía Iraq) điều tra vụ tấn công này”.

“Cam kết của chúng tôi với các đối tác Iraq là không thể lay chuyển. Mỹ sát cánh với chính phủ và người dân Iraq” - tuyên bố nhấn mạnh.

Thủ tướng al-Kadhimi hôm 7-11 cũng đã đưa ra tuyên bố của riêng mình, nhấn mạnh ông không bị thương trong vụ tấn công. Ông kêu gọi mọi người “bình tĩnh và kiềm chế” vì lợi ích của Iraq.

Quân đội Iraq tuyên bố ông al-Kadhimi là mục tiêu của một “nỗ lực tấn công thất bại”. Tuy nhiên, vẫn chưa có bên nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ việc này.

Hãng tin AP dẫn lời hai quan chức Iraq cho biết vụ tấn công đã khiến bảy nhân viên an ninh của Thủ tướng al-Kadhimi bị thương.

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh căng thẳng chính trị gia tăng liên quan đến kết quả cuộc bầu cử quốc hội Iraq ngày 10-10.

Người phát ngôn của Khối Shia Al-Sadiqoun Iraq, vốn là một phần trong liên minh rộng rãi các đảng Hồi giáo dòng Shiite thân Iran, cho rằng vụ việc có thể là một hoạt động giả mạo để che đậy cách chính phủ xử lý các cuộc biểu tình phản đối bầu cử hôm 5-11, được cho là đã gây thương vong cho cả những người biểu tình lẫn lực lượng an ninh.

Thủ tướng al-Kadhimi đã ra lệnh điều tra các vụ xô xát, đồng thời cam kết sẽ bồi thường cho các nạn nhân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm