Ngoài việc loại bỏ quyền thương lượng tập thể, dự luật còn buộc các viên chức phải đóng một nửa chi phí lương hưu và ít nhất 12,6% phí bảo hiểm y tế. Thống đốc bang Scott Walker cho rằng, biện pháp này sẽ tiết kiệm cho ngân sách bang 300 triệu USD trong 2 năm tới.

Cuộc biểu tình thu hút khoảng 25.000 giáo viên, học sinh, sinh viên đại học, bắt đầu từ ngày 15/2/2011, khi Nghị viện bang này thảo luận dự luật do Thống đốc bang Scott Walker đệ trình. Nhiều trường học ở bang Wisconsin đã phải đóng cửa vì giáo viên tham gia biểu tình. Thống đốc Scott Walker dọa sẽ sử dụng lực lượng Vệ binh Quốc gia nếu các dịch vụ công cộng bị ngừng trệ.
Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, Tổng thống Mỹ Barack Obama gọi dự luật của Thống đốc bang Scott Walker là "một đòn đánh vào các công đoàn".
Mặc dù được sự ủng hộ của người biểu tình, nhưng các nghị sĩ Dân chủ khó có thể cản trở được việc thông qua dự luật, vì hiện đảng Cộng hòa nắm đa số ghế ở Nghị viện bang.
Theo TTXVN