Mỹ, Nhật chi gần 9 tỉ USD chuyển căn cứ Okinawa về đảo Guam

Mỹ và Nhật tính chi đến 8,7 tỉ USD để chuyển căn cứ quân sự Okinawa ở Nhật về đảo Guam, trong bối cảnh nhiều năm nay liên tục bị phàn nàn về sự hiện diện lính Mỹ tại nơi này, theo thông tin từ báo Stars and Stripes (Mỹ) ngày 13-8.

Trước mắt dự án sẽ mở rộng, phát triển hạ tầng đảo Guam để thích hợp đón thêm hơn 4.000 lính thủy quân lục chiến Mỹ. Thời gian thực hiện dự án sẽ là 10 năm. Trong khoản 8,7 tỉ USD này Mỹ chịu 5,7 tỉ USD, Nhật chịu 3 tỉ USD.

Theo dự án, có khoảng 60 đầu việc cần phải hoàn tất, trong đó có xây dựng các doanh trại mới để binh sĩ ở. Đảo Guam vốn đã có sẵn hệ thống hạ tầng quân sự tốt, vì có căn cứ không quân Andersen của Mỹ ở đây.

Tàu chiến Mỹ tại cảng Apra thuộc căn cứ hải quân Mỹ ở đảo Guam. Ảnh: REUTERS

Tàu chiến Mỹ tại cảng Apra thuộc căn cứ hải quân Mỹ ở đảo Guam. Ảnh: REUTERS

Những năm gần đây thường xuyên xuất hiện thông tin phàn nàn từ người dân Nhật với sự hiện diện của lính thủy quân lục chiến Mỹ tại Okinawa. Không chỉ người dân không hài lòng mà cả nhiều chính trị gia địa phương trong đó có Tỉnh trưởng Okinawa Takeshi Onaga cũng phản đối chuyện duy trì căn cứ Mỹ ở đây.

Căn cứ quân sự Okinawa của Mỹ ở Nhật. Ảnh: GETTY IMAGES

Căn cứ quân sự Okinawa của Mỹ ở Nhật. Ảnh: GETTY IMAGES

Năm 1995 xảy ra vụ việc 3 lính Mỹ bắt cóc và cưỡng hiếp một bé gái Okinawa 12 tuổi, gây ra làn sóng phản đối mạnh sự hiện diện của lính Mỹ ở tỉnh này. Vụ này và hàng loạt vụ việc nghiêm trọng sau đó nữa khiến căng thẳng giữa người dân địa phương và lính Mỹ ngày càng tăng cao.

Hàng chục ngàn người dân Nhật biểu tình tại TP Naha, tỉnh Okinawa (Nhật), phản đối sự hiện diện của lính Mỹ và căn cứ Okinawa. Ảnh: DW

Hàng chục ngàn người dân Nhật biểu tình tại TP Naha, tỉnh Okinawa (Nhật), phản đối sự hiện diện của lính Mỹ và căn cứ Okinawa. Ảnh: DW

Nhằm giải quyết vấn đề này cũng như là một phần của kế hoạch “tái sắp xếp” hoạt động của quân đội Mỹ ở Thái Bình Dương, năm 2008, Ngoại trưởng Mỹ khi đó là bà Condoleezza Rice đã ký thỏa thuận với Nhật sẽ di chuyển hàng ngàn binh sĩ Mỹ ở Okinawa sang đảo Guam, Hawaii, và Úc.

Thực ra trong thỏa thuận cũng có điều khoản sẽ di chuyển một phần lính Mỹ ở nội đô Okinawa đến một vùng xa xôi ít người trong tỉnh. Tuy nhiên người dân Nhật không hài lòng với điều này. Ngày 11-8 có đến 70.000 người tập trung ở TP Naha của Okinawa biểu tình phản đối, theo Japan Times.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm