Mỹ trừng phạt 130 cá nhân và thực thể Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Trung Quốc; Moscow cảnh báo

(PLO)- Mỹ áp nhiều biện pháp trừng phạt lên 130 cá nhân, thực thể Nga và nhiều nước như Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Trung Quốc. Nga phản ứng rằng đó là hành động vô ích, chỉ khiến phương Tây thiệt hại nặng hơn. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-11, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington đã áp nhiều biện pháp trừng phạt lên 130 cá nhân, thực thể tại Nga và nhiều nước, vì cho rằng những cá nhân, tổ chức này có hành vi hỗ trợ Moscow thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, theo hãng tin Reuters.

Theo đó, Bộ Thương mại Mỹ trừng phạt dự án hợp tác năng lượng Arctic-2 LNG giữa Nga và Serbia - dự án phát triển hệ thống đường ống dẫn khí, cho phép nhiên liệu hóa lỏng (LNG) của Nga dẫn tới Serbia rồi bán ra thị trường toàn cầu.

Mỹ còn trừng phạt mạng lưới thu mua các vật phẩm chế tạo, lắp ráp máy bay không người lái (UAV) KUB-BLA và Lancet tại Nga vì cho rằng mạng lưới này đã giúp Nga sản xuất UAV dùng trong xung đột tại Ukraine.

Mỹ trừng phạt Nga.png
Máy bay không người lái (UAV) Lancet của Nga trong một buổi triển lãm tại Moscow. Ảnh: TASS

Mỹ cũng trừng phạt 7 ngân hàng lớn, hàng chục xí nghiệp và hàng chục công ty tại Nga vì cho rằng những doanh nghiệp này đang đầu tư, tạo lợi nhuận để viện trợ cho quân đội Nga trong chiến sự tại Ukraine.

Ngoài các mục tiêu ở Nga, Bộ Thương mại Mỹ còn trừng phạt một số công ty đối tác của Moscow ở nước ngoài, trong đó có Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, vì cho rằng những công ty này có hành vi bán linh kiện, hàng hóa quân sự để Moscow chế tạo vũ khí, trang bị cho quân đội.

Theo Reuters, những các nhân, tổ chức bị Mỹ áp lệnh trừng phạt sẽ bị phong tỏa tài sản. Những người có tên trong danh sách trừng phạt còn bị hạn chế đi lại và bị hạn chế trong các giao dịch quốc tế.

Mỹ trừng phạt Nga.png
Nhà dân tại tỉnh Kharkiv (Ukraine) hư hại nặng sau cuộc không kích của quân Nga hôm 6-10. Ảnh: GETTY IMAGES

Trước động thái trên của Washington, ngày 2-11, Đại sứ Nga tại Mỹ - ông Anatoly Antonov cho rằng các lệnh trừng phạt mới của Mỹ là vô lý và nó sẽ không ảnh hưởng đà phát triển kinh tế của Nga, theo hãng thông tấn TASS.

“Các nước phương Tây cần chấp nhận một sự thật rằng các lệnh trừng phạt của họ là vô ích. Nỗ lực làm suy yếu Nga của họ đã thất bại vì kinh tế Nga vẫn phát triển ổn định” - ông Antonov nói.

Cùng ngày 2-11, Điện Kremlin lên tiếng rằng Nga thời điểm này đang phải chịu trừng phạt cứng rắn hơn bao giờ hết từ phương Tây song nhấn mạnh rằng Nga đã thích nghi tốt với các lệnh trừng phạt, các nỗ lực trừng phạt này sẽ chỉ làm tổn hại lợi ích của phương Tây, trong khi kinh tế Nga sẽ không bị ảnh hưởng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm