Chính phủ Mỹ đã bắt đầu động thái đầu tiên trong cuộc chiến pháp lý nhằm dẫn độ cựu nhân viên Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) Edward Snowden 30 tuổi từ Hong Kong (ẩn náu từ ngày 20-5) về Mỹ.
Ngày 21-6 (giờ địa phương), báo Washington Post (Mỹ) đưa tin Bộ Tư pháp Mỹ đã quyết định truy tố Edward Snowden về ba tội danh: Đánh cắp tài sản nhà nước, chuyển trái phép thông tin quốc phòng và phát tán thông tin tình báo mật cho đối tượng không được phép. Với mỗi tội danh nêu trên, Edward Snowden có thể bị phạt tù đến 10 năm.
Hãng tin Reuters dẫn hai nguồn tin từ chính phủ Mỹ cho biết chính phủ Mỹ đã yêu cầu chính quyền Hong Kong bắt giam Edward Snowden theo lệnh tạm giữ tạm thời trong khi chờ đợi lệnh bắt chính thức và Mỹ đã chuẩn bị xúc tiến dẫn độ Edward Snowden. Phía Hong Kong chưa bình luận gì về yêu cầu này.
Bà Regina Ip, nguyên là người phụ trách an ninh ở Hong Kong, nhận định chính quyền Hong Kong không có chọn lựa nào khác, tuy nhiên Edward Snowden có thể trì hoãn lệnh dẫn độ bằng cách gửi đơn kiện bị truy tố vì lý do chính trị hoặc xin tị nạn chính trị (trường hợp này có thể kéo dài đến 10 năm).
Trong khi đó, theo tài liệu mới do Edward Snowden cung cấp, báo The Guardian (Anh) ngày 21-6 tiếp tục tiết lộ: Từ năm 2008, Cơ quan Truyền thông chính phủ Anh (GCHQ) đã bí mật đặt thiết bị dò trên đường truyền cáp quang xuyên Đại Tây Dương (nối Bắc Mỹ với châu Âu) để khai thác thông tin Internet. Để làm được điều đó, GCHQ đã yêu cầu các doanh nghiệp khai thác cáp quang hợp tác.
Theo tiết lộ mới, năm 2012, GCHQ đã xâm nhập 200 cáp quang và có thể quản lý cùng lúc dữ liệu của 46 cáp quang. GCHQ đã chia sẻ thông tin thu thập được với NSA thông qua chương trình Tempora được tiến hành từ cuối năm 2011. Theo báo The Guardian, 850.000 nhân viên của NSA và các nhà thầu phụ có thể tham khảo dữ liệu do GCHQ thu thập được.
H.DUY