Myanmar bồi thường nạn nhân Trung Quốc gần 1 tỉ đồng

 Thiếu tướng Mya Htun Oo của quân đội chính phủ Myanmar thông báo về tình hình chiến sự khu vực Kokang ngày 21-2 (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Theo tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc, mỗi gia đình sẽ được nhận một khoản tiền bồi thường là 11.370 USD (gần 242 triệu đồng). Theo nguồn tin từ chính phủ Myanmar, đây là mức bồi thường cao nhất mà nước này có thể chi trả cho gia đình các nạn nhân. 

Được biết, gia đình các thường dân trong khu vực Kokang của Myanmar thiệt mạng do quân đội Myanmar bắn nhầm được hưởng mức bồi thường cao nhất chỉ là 3.000 USD (gần 64 triệu đồng). Theo tờ Thời báo Hoàn cầu, để “bày tỏ lòng thành”, chỉ huy các quân đoàn 11, 44 và 77 của quân đội chính phủ Myanmar đã bị buộc từ chức.

Tuy nhiên, theo một số báo cáo không chính thức mà hãng tin Want China Times thu thập được, các chỉ huy quân đoàn thực chất bị sa thải vì không thể phối hợp đánh thắng được quân đội ly khai trong thời hạn 10 ngày mà chính phủ đặt ra.

Trung Quốc cáo buộc bị Myanmar đánh bom, làm chết 4 người

Ngày 14-3, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã triệu tập đại sứ Myanmar cáo buộc một quả bom từ máy bay của Myanmar đã rơi trong lãnh thổ Trung Quốc và làm 4 người Trung Quốc thiệt mạng.

Phía Trung Quốc khẳng định quả bom được thả từ một máy bay của Myanmar rơi vào tối ngày 13-3 ở một cánh đồng mía gần thành phố Lincang, ở tỉnh Vân Nam, phía tây nam Trung Quốc. Theo các phương tiện truyền thông nước này, đã có 9 người bị thương.

Không quân Trung Quốc đã cử máy bay tuần tra biên giới và đẩy mạnh bảo vệ không phận của mình. Bắc Kinh cũng đã có cuộc gặp với đại sứ của Myanmar để thể hiện thái độ không bằng lòng của họ trước vụ việc đã xảy ra.

Ông Fan Changlong, Phó Chủ tịch Uỷ ban Quân sự Trung ương, có thái độ khá cứng rắn khi cáo buộc máy bay của không quân Myanmar nhiều lần xâm phạm không phận Trung Quốc.

"Phía Myanmar phải nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề để xử lý và trừng phạt những người gây ra vụ việc, cần phải xin lỗi và bồi thường thiệt hại cho các gia đình nạn nhân và có sự lý giải thỏa đáng với Trung Quốc”, ông Fan nói trong cuộc điện đàm trước đó với lãnh đạo quân sự của Myanmar.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm