Năm 2015, Philippines dự chi gần 142 tỉ peso quốc phòng

Bộ trưởng Quốc phòng Voltaire Gazmin cho biết Tổng thống Aquino III đã chỉ đạo không được thay đổi nguyên trạng ở biển Đông để tránh làm ảnh hưởng đến vụ Philippines kiện đường chín đoạn của Trung Quốc tại Tòa án trọng tài quốc tế. Do vậy, Philippines đã đình chỉ kế hoạch cải tạo đường băng ở đảo Pagasa (tức đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam). Ông thông báo các tàu Trung Quốc đã thôi ngăn cản tàu Philippines chở đồ tiếp tế cho đơn vị lính thủy đánh bộ đồn trú trên con tàu hải quân cũ trên bãi Cỏ Mây. Ông xác nhận hai chuyến tàu tiếp tế gần đây ra bãi Cỏ Mây không bị tàu Trung Quốc quấy rối nữa.

Cuối cuộc điều trần, Ủy ban Tài chính Thượng viện đã thông qua khoản dự chi 141,85 tỉ peso (67.000 tỉ đồng VN) ngân sách quốc phòng năm 2015. Trả lời báo chí bên lề cuộc điều trần, tướng tham mưu trưởng quân đội Gregorio Catapang cho biết cần khoảng 300 tỉ peso (141.900 tỉ đồng VN) cho ba giai đoạn hiện đại hóa quân đội gồm:

- Giai đoạn 1 đang tiến hành cần 85 tỉ peso (40.200 tỉ đồng VN) mua vũ khí như máy bay chiến đấu, máy bay tuần tra, trực thăng, tàu chiến, radar.

- Giai đoạn 2 kéo dài sáu năm (từ năm 2018) cần 85-100 tỉ peso (40.200-47.300 tỉ đồng VN) để mua sắm máy bay chiến đấu đa năng.

- Giai đoạn 3 cũng kéo dài sáu năm cần từ 100 đến 125 tỉ peso (47.300-59.125 tỉ đồng VN) để mua vũ khí hạng nặng và phát triển các căn cứ quân sự.

LÊ LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm