Năm 2021, công ty Intel chiếm 26% giá trị xuất khẩu hàng điện tử cho Việt Nam

(PLO)- Tại Đại hội công đoàn cơ sở, công ty Intel báo cáo năm 2021, Intel chiếm 60% giá trị xuất khẩu của Khu công nghệ cao, và 29% giá trị xuất khẩu của TP.HCM và 26% giá trị xuất khẩu hàng điện tử cho Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 19-12, Công ty TNHH Intel Products Việt Nam (công ty Intel) tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại đại hội, bà Phạm Thị Hồng Yến - Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty Intel cho biết trong nhiệm kỳ 2017-2022, đội ngũ lao động, đoàn viên công đoàn của công ty tăng lên đáng kể. Cụ thể, năm 2017, công ty chỉ có 1.499 nhân viên, năm 2022 con số này tăng lên 2.681 (tăng trưởng 79%).

Trong thời gian qua, Ban chấp hành (BCH) đã thực hiện nhiều chương trình nhằm nâng cao năng lực và phát triển nghề nghiệp cho người lao động như: chương trình hòa nhập, làm việc an toàn; chuỗi chia sẻ từ trải nghiệm thực tế; nhiều chương trình đào tạo ngắn hạn...

Đại hội công đoàn công ty Intel

Đại biểu tham dự Đại hội công đoàn cơ sở lần thứ V tại Công ty TNHH Intel Products Việt Nam.

Về tình hình kinh doanh, tính từ năm 2010 đến hết năm 2021, công ty đóng góp cho ngân sách nhà nước 153 tỉ USD (bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm bắt buộc).

Riêng năm 2021, Intel chiếm 60% giá trị xuất khẩu của Khu công nghệ cao, 29% giá trị xuất khẩu của TP.HCM và 26% giá trị xuất khẩu hàng điện tử cho Việt Nam.

Ông Lương Tuấn Anh, Chủ tịch công đoàn viên chức TP.HCM phát biểu tại đại hội.

Ông Lương Tuấn Anh, Chủ tịch công đoàn viên chức TP.HCM phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, ông Lương Tuấn Anh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức TP.HCM đánh giá cao BCH công ty Intel đã có nhiều hoạt động ý nghĩa như: chăm lo đời sống tinh thần, đời sống vật chất cho người lao động, các đối tượng bảo trợ xã hội; hoạt động trồng rừng hướng đến cộng đồng; giới thiệu gương điển hình tiêu biểu cho công đoàn TP...

Ông Lương Tuấn Anh cho biết sẽ tìm hiểu mô hình hoạt động ở công đoàn cơ sở Intel cũng như các công ty khác ở khu công nghệ cao, nhằm hướng đến hỗ trợ xây dựng khu công nghệ cao ngày càng hiện đại, trở thành đầu tàu trong khu vực Đông Nam Á, nỗ lực đến năm 2045 trở thành đô thị phát triển ngang tầm thế giới.

Tại đại hội, ông Lương Tuấn Anh đề nghị trong thời gian tới, công đoàn cơ sở Intel cần tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, chú trọng việc phản hồi thông tin, chính sách, nội dung liên quan đến quy định pháp luật theo từng hoạt động của công đoàn. Tổ chức công đoàn phải luôn đồng hành, kết nối với các ban, bộ phận nhà máy, phối hợp chăm lo đời sống tinh thần, giúp người lao động vươn lên trong công tác và đời sống.

BCH công đoàn intel products việt nam nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt đại biểu.

BCH công đoàn nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt đại biểu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm