Nam sinh lớp 9 ở Quảng Bình nhảy cầu tự tử

(PLO)- Xuất phát từ những mâu thuẫn gia đình khiến em T. nghĩ quẩn và nhảy cầu tự tử.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 12-2, ông Đậu Đình Hùng, Chủ tịch UBND xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình), xác nhận, một nam sinh lớp 9 trên địa bàn xã này vừa đuối nước tử vong.

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Chí T. (16 tuổi, trú tại xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình), học sinh lớp 9 trường THCS Lê Hóa.

Khu vực em T. tử vong. Ảnh: NDCC

Khu vực em T. tử vong. Ảnh: NDCC

Vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, tại cầu Ba Tâm (thuộc địa phận hai xã Lê Hóa và Thuận Hóa), người dân địa phương phát hiện một thiếu niên nhảy từ trên cầu xuống sông Gianh.

Phát hiện sự việc, một số người dân đã kịp thời báo với chính quyền địa phương và tổ chức lực lượng tìm kiếm. Sau gần một giờ đồng hồ, em T đã được tìm thấy nhưng đã tử vong.

Được biết, em T. là con trai của bà Hồ Thị B. ở thôn Đồng Lê, xã Lê Hóa (nhà chỉ có hai mẹ con).

Theo ông Đậu Đình Hùng, nguyên nhân ban đầu được xác định là do có những mâu thuẫn trong gia đình khiến em T. nghĩ quẩn rồi nhảy cầu tự vẫn.

Hiện, chính quyền các đoàn thể, Trường THCS Lê Hóa và người thân đang tiến hành lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm