Nâng mức hỗ trợ cho người lao động tại Công ty TNHH SSLV Đà Nẵng

(PLO)- Sở LĐ-TB&XH sẽ theo dõi, tiếp tục hướng dẫn Công ty SSLV Đà Nẵng thực hiện các chế độ đối với người lao động khi giải thể doanh nghiệp theo nhiệm vụ và quyền hạn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-12, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng cho biết đã làm việc ông Tan Kian Teck-tổng giám đốc Công ty TNHH SSLV về việc giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động.

Theo đó, sau cuộc đối thoại ngày 3-12, Công ty TNHH SSLV Đà Nẵng sẽ thanh toán cho người lao động các khoản theo quy định của pháp luật gồm: tiền lương tháng 11-2022, tiền lương từ ngày 1 đến ngày 3-12 (trợ cấp). Công ty hỗ trợ thêm cho lao động đang mang thai 2.500.000 đồng/người, người lao động còn lại 1.500.000 đồng/người. Nâng mức hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người so với mức hỗ trợ đã thông báo hôm ngày 2-12.

Đại diện sở LĐ-TB&XH đối thoại với người lao động tại công ty SSLV Đà Nẵng.Ảnh: NGÔ QUANG

Đại diện sở LĐ-TB&XH đối thoại với người lao động tại công ty SSLV Đà Nẵng.Ảnh: NGÔ QUANG

Tất cả những khoản trên người lao động sẽ được thanh toán đầy đủ trong ngày 9-12. Sở LĐ-TB&XH sẽ theo dõi, tiếp tục hướng dẫn Công ty thực hiện các chế độ đối với người lao động khi giải thể doanh nghiệp theo nhiệm vụ và quyền hạn.

Trước đó, ngày 2-12, đã xảy ra việc hàng trăm công nhân Công ty TNHH SSLV Đà Nẵng tập trung trước cổng công ty để không cho xe chở sản phẩm từ nhà máy ra ngoài. Các công nhân này cho hay, họ nghe tin công ty sẽ đóng cửa, sợ công ty chuyển toàn bộ sản phẩm, máy móc, thiết bị ra khỏi xí nghiệp để “chạy làng” nên đã tập trung ở cổng công ty để đòi quyền lợi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm