NATO sẽ viện trợ Ukraine cỡ nào trong năm 2024 này?

(PLO)- Một số quốc gia NATO công bố kế hoạch viện trợ Ukraine trong năm 2024, trong bối cảnh nước này sắp cạn kiệt khí tài, vũ khí.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại hội nghị lần thứ 18 của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine (UDCG) cuối tháng 1, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Rustem Umerov thông báo các ưu tiên và mục tiêu quốc phòng của nước mình trong năm 2024, rằng Ukraine "cần số lượng lớn vũ khí tiên tiến" để có thể "đổi mới chiến lược" nhằm có bước đột phá trên tiền tuyến, theo tờ The Kyiv Independent.

Phương Tây có kế hoạch viện trợ Ukraine năm 2024
Hội nghị lần thứ 18 của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine (hội nghị thượng đỉnh Ramstein) ngày 23-1. Ảnh: KYIV INDEPENDENT

Tại hội nghị, các đồng minh cam kết viện trợ thêm nhiều vũ khí và tài chính cho Ukraine trong năm nay.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói rằng Mỹ “vẫn quyết tâm hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến (với Nga)".

Ông Austin kêu gọi các đồng minh cung cấp cho Kiev các hệ thống phòng không và máy bay đánh chặn trên mặt đất.

UDCG có 50 quốc gia thành viên, bao gồm toàn bộ 31 thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo hãng tin Nga Sputnik, một số quốc gia NATO đã có kế hoạch viện trợ Ukraine trong năm 2024.

Đức

Đức đã cam kết gửi một loạt vũ khí mới cho Kiev, gồm 20 xe chiến đấu bộ binh Marder (IFV), 15 pháo phòng không tự hành Gepard, 124 máy bay không người lái trinh sát RQ-35 Heidrun, 6 trực thăng tác chiến chống tàu ngầm Sea King Mk41.

Ngoài ra, Đức sẽ gửi một số lượng xe tải, áo giáp cá nhân, thiết bị đầu cuối liên lạc vệ tinh, và các thiết bị khác cho Ukraine.

Truyền thông Đức đưa tin Ukraine mong muốn Đức sẽ cung cấp thêm cho nước này tổ hợp tên lửa đất đối không Iris-T và 4 hệ thống phòng không vào cuối năm 2024.

Pháp

Paris cam kết gửi hàng trăm quả bom dẫn đường Safran Armement Air-Sol Modulaire (AASM) và 40 tên lửa hành trình MBDA SCALP EG cho Kiev.

Hiện tại, Pháp sở hữu khoảng 1.800 quả bom dẫn đường chính xác AASM (PGM) và cam kết hàng tháng sẽ cung cấp 50 quả trong số đó cho Ukraine.

Loại bom này sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với các máy bay chiến đấu thời Liên Xô của Ukraine.

Tuy nhiên, không rõ phiên bản nào của AASM PGM sẽ được gửi đến Kiev: SBU-38 (với dẫn đường quán tính và GPS), SBU-54 (với dẫn đường quán tính và laser) hay SBU-64 (với GPS, quán tính và hướng dẫn hồng ngoại).

AASM có tầm bắn hơn 50 km và có thể gắn các loại bom kích cỡ từ 125 kg, 500 kg và 1.000 kg.

Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu nói rằng chính phủ Pháp sẽ cung cấp thêm 12 khẩu pháo tự hành Caesar cho Ukraine. Hôm 18-1, ông Lecornu nói rằng Nexter Systems - nhà sản xuất vũ khí thuộc sở hữu của chính phủ Pháp - sẽ sản xuất tổng cộng 78 khẩu pháo Caesar trong năm tới.

Ông Lecornu nói thêm rằng mỗi tháng Pháp cũng có thể cung cấp 3.000 quả đạn dược cho Ukraine, bắt đầu từ cuối tháng 1-2024.

Anh

Vào giữa tháng 1, Thủ tướng Anh Rishi Sunak tuyên bố rằng London sẽ chi 2,5 tỉ Bảng Anh (khoảng 3,2 tỉ USD) nhằm viện trợ quân sự cho Ukraine trong hai năm 2024-2025, tăng 200 triệu Bảng Anh (254 triệu USD) so với hai năm trước.

Theo trang web của chính phủ Anh, trong gói viện trợ trị giá 2,5 tỉ Bảng Anh, ít nhất 200 triệu Bảng (254 triệu USD) sẽ được chi cho “mua và sản xuất hàng nghìn máy bay không người lái (UAV) quân sự cho Ukraine, bao gồm máy bay giám sát, tấn công tầm xa và UAV trên biển”.

Anh có thể cung cấp cho Ukraine tên lửa hành trình Storm Shadow (còn được gọi là SCALP), hệ thống phòng không đạn dược, vũ khí chống tăng, đạn pháo và hệ thống an ninh hàng hải.

Các nhà quan sát quân sự Nga cho biết gói viện trợ của Anh có thể bao gồm thêm Stormer HVM (Tên lửa tốc độ cao), một hệ thống phòng không tầm ngắn hoặc tổ hợp phòng không Sky Sabre (Land Ceptor) phát triển dựa trên Tên lửa mô-đun phòng không thông dụng (CAMM) mà quân đội Anh đã sử dụng vào năm 2020.

CAMM tiêu chuẩn của Land Ceptor có tầm hoạt động 25 km; phiên bản CAMM-ER có tầm bắn 45 km. Anh đang phát triển phiên bản CAMM-MR, có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 100 km.

Ngoài ra, nhà quan sát quân sự không loại trừ khả năng Ukraine sẽ được cung cấp các hệ thống phòng không Rapier, từng được quân đội Anh sử dụng từ năm 1974.

Những hệ thống phòng không này có tốc độ Mach 2+ và tầm bắn chỉ 7 km. Anh hiện có tổng cộng khoảng 600 hệ thống Rapier và 25.000 tên lửa cho chúng.

Đan Mạch và Na Uy

Năm ngoái, Đan Mạch tuyên bố sẽ chuyển 19 máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất cho Ukraine vào đầu năm 2024. Tuy nhiên, tờ Berlingske (Đan Mạch) ngày 6-1 đưa tin việc chuyển giao cho Kiev sẽ bị trì hoãn tới 6 tháng.

F-16.png
Máy bay chiến đấu F-16. Ảnh:

Na Uy tặng Kiev 2 máy bay chiến đấu F-16 dùng để đào tạo binh lính Ukraine.

Hà Lan

Ngày 22-12-2023, chính phủ Hà Lan tuyên bố sẽ cung cấp 18 máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, tuy nhiên số máy bay này phải trải qua quá trình kiểm tra và sửa chữa.

Hà Lan cũng quy định rõ rằng trước khi gửi máy bay chiến đấu thì quân đội Ukraine phải đáp ứng đầy đủ giấy phép và cơ sở hạ tầng ở Ukraine phải đảm bảo.

Tháng 10 năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói Ukraine có thể nhận máy bay F-16 từ các đồng minh NATO sớm nhất là vào mùa xuân năm 2024.

Bỉ

Hôm 22-1, hãng tin Bloomberg dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov nói Bỉ đã cam kết cung cấp cho Ukraine khoản viện trợ quân sự trị giá 611 triệu euro (662 triệu USD).

Estonia

Vào tháng 12-2023, Estonia cam kết gửi viện trợ quân sự trị giá 80 triệu euro (86,6 triệu USD) cho Kiev.

Quốc gia này cho biết có thể phân bổ 0,25% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) để viện trợ quân sự cho Ukraine trong 4 năm tới.

Các gói viện trợ của Estonia cho Ukraine trước đây bao gồm hệ thống tên lửa chống tăng Javelin, đạn pháo, mìn chống tăng, súng cối chống tăng, súng máy, phương tiện, thiết bị liên lạc và các vũ khí khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm