NATO thống nhất kế hoạch tổng thể về phòng vệ trước nguy cơ bị Nga tấn công

Hãng Reuters đưa tin bộ trưởng quốc phòng các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 21-10 đã thống nhất kế hoạch tổng thể mới nhằm phòng vệ trước nguy cơ Nga tấn công trên nhiều mặt trận.

Đồng thời, các bộ trưởng cũng tái khẳng định mục tiêu cốt lõi của liên minh là ngăn chặn Moscow, dù mối tập trung lớn của NATO là Trung Quốc.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: AFP

Theo Reuters, chiến lược mới nhằm chuẩn bị cho bất kỳ cuộc tấn công đồng loạt nào ở khu vực Baltic và biển Đen, có khả năng gồm vũ khí hạt nhân, tấn công mạng máy tính và các cuộc tấn công từ không gian.

Chi tiết của kế hoạch được giữ bí mật.

"Chúng tôi tiếp tục củng cố liên minh của mình với các kế hoạch tốt hơn và hiện đại hóa" - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết sau cuộc họp, đồng thời đồng ý quỹ 1 tỉ USD để hỗ trợ tài chính cho phát triển các công nghệ kỹ thuật số mới.

Các quan chức nhấn mạnh rằng họ không tin sắp xảy ra bất kỳ cuộc tấn công nào từ Nga. Moscow phủ nhận mọi ý định gây hấn, nói rằng NATO có nguy cơ gây bất ổn cho châu Âu thông qua những sự chuẩn bị như vậy.

Theo Reuters, các nhà ngoại giao NATO cho rằng “Ý tưởng Răn đe và Phòng vệ khu vực châu Âu - Đại Tây Dương” và kế hoạch áp dụng chiến lược là cần thiết do Nga phát triển các vũ khí hiện đại và đưa quân, khí tài đến gần biên giới các nước thành viên.

"Đây là cách răn đe" - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer nói về kế hoạch.

"Và điều này đang được điều chỉnh cho phù hợp với hành vi hiện tại của Nga - và chúng tôi đang chứng kiến những vi phạm đặc biệt đối với không gian trên không tại các quốc gia Baltic, cũng như các cuộc xâm nhập gia tăng trên biển Đen" – bà Kramp-Karrenbauer cho hay.

Trong khi đó, một quan chức Mỹ cho biết việc thống nhất sẽ mở đường cho các kế hoạch khu vực chi tiết hơn vào cuối năm 2022, cho phép NATO quyết định sẽ bổ sung loại vũ khí nào và cách bố trí lực lượng của mình.

Tướng Mỹ về hưu Ben Hodges - cựu tư lệnh lực lượng lục quân Mỹ tại châu Âu từ năm 2014-2017 - hy vọng rằng kế hoạch chiến lược sẽ giúp NATO phòng thủ chung chặt chẽ hơn, đồng nghĩa với việc nhiều nguồn lực hơn được cung cấp cho khu vực biển Đen.

Theo cựu quan chức cấp cao NATO Jamie Shea, kết hoạch có thể giúp củng cố sự tập trung vào Nga, vào thời điểm mà Mỹ, Anh và Pháp đang phát triển các chiến lược ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Hồi tháng 5, Nga đã điều động khoảng 100.000 quân đến biên giới với Ukraine, con số cao nhất kể từ khi Moscow sáp nhập Crimea vào năm 2014, các quan chức phương Tây cho biết. 

Hồi tháng 9, Nga đã sử dụng các robot chiến đấu mới trong các cuộc tập trận quân sự lớn với đồng minh Belarus.

Moscow đang nâng cấp hoặc thay thế các hệ thống vũ trụ quân sự của Liên Xô để có khả năng tấn công vệ tinh trên quỹ đạo, phát triển công nghệ dựa trên trí tuệ nhân tạo để phá vỡ hệ thống chỉ huy của đồng minh.

Đồng thời, Nga cũng phát triển "siêu vũ khí". Được công bố vào năm 2018, các vũ khí này bao gồm tên lửa hành trình siêu thanh có khả năng mang đầu đạn hạt nhân có thể tránh các hệ thống cảnh báo sớm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm