Tổng thống Brazil bị cáo buộc ‘chống lại loài người’ vì cách xử lý đại dịch

Các thượng nghị sĩ ở Brazil đã bỏ cáo buộc tội giết người và diệt chủng với Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, thay vào đó cáo buộc ông phạm “tội ác chống lại loài người”, khuyến nghị truy tố ông về 10 cáo buộc liên quan đến đại dịch.

Theo hãng tin Reuters, các thượng nghị sĩ phụ trách cuộc điều tra của Quốc hội Brazil đã họp vào cuối ngày 19-10 để thảo luận về dự thảo do Thượng nghị sĩ Renan Calheiros chuẩn bị.

Ủy ban Điều tra Thượng viện Brazil (CPI) sau đó đã trình bày một tài liệu gần 1.200 trang sau cuộc điều tra kéo dài sáu tháng, kết luận rằng chính phủ ông Bolsonaro đã "cố tình để người dân tiếp xúc với nguy cơ lây nhiễm hàng loạt, bao gồm cố tình trì hoãn việc mua vaccine”.

Theo ông Calheiros, CPI đã yêu cầu cáo trạng đối với ông Bolsonaro và 65 người khác, bao gồm ba người con trai của ông, một số bộ trưởng, cựu bộ trưởng và doanh nhân, cũng như hai công ty có liên quan.

Tổng thống Brazil có thể phải đối mặt với 10 cáo buộc nếu tất cả các cáo buộc của CPI được biểu quyết tán thành. Danh sách các cáo buộc chống lại ông Bolsonaro bao gồm có các quyết định làm lây lan virus khiến hơn 600.000 người chết, có hành vi bất chính, kích động tội phạm, giả mạo tài liệu cá nhân.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro. Ảnh: REUTERS

Ban đầu, báo cáo còn bao gồm cáo buộc ông Bolsonaro giết người và thực hiện tội ác diệt chủng, nhưng cuối cùng CPI đã quyết định loại bỏ các cáo buộc này do vấp phải sự phản đối của một số thành viên trong ủy ban.

Tuy nhiên, các thượng nghị sĩ vẫn buộc tội Tổng thống Bolsonaro về "tội ác chống lại loài người”, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử Brazil có một ủy ban Quốc hội đưa ra danh sách đầy đủ các cáo buộc chống lại một tổng thống như vậy.

Khả năng ông Bolsonaro phải hầu tòa về bất kỳ tội danh nào nói trên là hầu như không có vì quyết định phải do tổng công tố Brazil, người được tổng thống bổ nhiệm, ban hành. Trong khi đó, phía ông Bolsonaro bác bỏ mọi cáo buộc và cho rằng cuộc điều tra có động cơ chính trị nhằm vào ông.

Trước đó, hôm 19-10, nói trước những người ủng hộ mình, Tổng thống Brazil cho biết những cáo buộc về ông là một "trò hề" và ông hoàn toàn không quan tâm đến chúng.

Dự thảo điều tra trên sẽ cần được Thượng viện biểu quyết. Cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra vào tuần sau, Reuters đưa tin.

Brazil có số người chết do COVID-19 cao thứ hai thế giới, chỉ đứng sau Mỹ. Ông Bolsonaro đã vấp phải nhiều lời chỉ trích vì cách xử lý đại dịch của mình như kiên quyết phản đối các biện pháp phong tỏa, không chịu đeo khẩu trang nơi công cộng và không tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm