Né kẹt xe, người dân đua nhau đi chơi lễ từ sáng sớm

(PLO)- Ngay từ 4 giờ sáng ngày 29-4, hàng loạt phương tiện đã di chuyển về hướng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây để đến các điểm du lịch trong đợt nghỉ lễ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo ghi nhận của PLO, ngay từ sáng sớm cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã có rất nhiều phương tiện di chuyển.

Chị TTL cho biết gia đình chị quyết định đi Phan Thiết (Bình Thuận) nghỉ dưỡng trong dịp lễ 30-4 năm nay. Để tránh kẹt xe, gia đình chị chọn khởi hành vào sáng sớm ngày 29-4.

Né kẹt xe, người dân ùn ùn chơi lễ từ sớm.

"Cứ nghĩ gia đình mình đi trễ hơn sẽ né được ùn ứ nhưng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vẫn có rất nhiều phương tiện đi lại. Trong đó, hai trạm thu phí có tình trạng ùn ứ nhẹ. Thậm chí, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cũng có xe máy chạy vào, vô cùng nguy hiểm" - chị TTL nói.

Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây lúc 4 giờ sáng ngày 29-4. Ảnh: THY LAN

Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây lúc 4 giờ sáng ngày 29-4. Ảnh: THY LAN

Chị L cho biết sở dĩ có tình trạng ùn ứ như trên là do nhiều người dân lầm tưởng sáng nay cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Dầu Giây - Phan Thiết đã được lưu thông. Tuy nhiên, tại đây thanh chắn vẫn chưa mở, lực lượng chức năng đã phân luồng cho các xe đi hướng khác.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Trạm thu phí Long Phước đông đúc phương tiện đi lại từ sáng sớm. Ảnh: THY LAN

Trạm thu phí Long Phước đông đúc phương tiện đi lại từ sáng sớm. Ảnh: THY LAN

Trạm thu phí Dầu Giây cũng có rất nhiều phương tiện qua trạm. Ảnh: THY LAN

Trạm thu phí Dầu Giây cũng có rất nhiều phương tiện qua trạm. Ảnh: THY LAN

Sáng ngày 29-4 là cao điểm phương tiện lưu thông trên các tuyến quốc lộ, cao tốc để về quê hoặc đi du lịch. Ảnh: THY LAN

Sáng ngày 29-4 là cao điểm phương tiện lưu thông trên các tuyến quốc lộ, cao tốc để về quê hoặc đi du lịch. Ảnh: THY LAN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm