Nga bắt 8 người liên quan vụ nổ trên cầu Crimea

(PLO)- Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho biết đã bắt 5 công dân Nga, 3 người Ukraine và Armenia nghi tham gia vụ ‘tấn công khủng bố” trên cầu Crimea ngày 8-10.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-10, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo đã bắt 8 người liên quan vụ nổ trên cầu Crimea tuần qua.

Ảnh chụp từ vệ tinh vụ nổ trên cầu Crimea. Ảnh: AFP

Ảnh chụp từ vệ tinh vụ nổ trên cầu Crimea. Ảnh: AFP

“Cho đến nay, 5 công dân Nga, cùng với 3 người Ukraine và Armenia tham gia chuẩn bị cho vụ tấn công đã bị bắt, như một phần của vụ án hình sự” - FSB nói với hãng thông tấn Nga TASS.

Ngày 8-10, một chiếc xe tải phát nổ trên cây cầu nối Nga với bán đảo Crimea, gây hư hỏng nghiêm trọng cho tuyến giao thông huyết mạch mà Moscow sử dụng để tiếp tế cho lực lượng trên chiến trường.

Ít nhất 12 người tham gia quá trình chuẩn bị cho vụ nổ cầu Crimea mà Moscow coi là “hành động khủng bố” đã được xác định.

Ba người Ukraine, hai người Georgia và một người Armenia được cho đứng sau kế hoạch thu xếp việc vận chuyển chất nổ từ Bulgaria sang Georgia rồi đến Armenia. Một công dân Ukraine khác cũng như 5 người Nga được xác định đã chuẩn bị tài liệu cho một công ty không tồn tại ở Crimea để nhận chất nổ.

Sau vụ nổ trên cầu Crimea, hàng loạt thành phố của Ukraine đã phải hứng chịu các vụ tấn công dồn dập bằng pháo và tên lửa từ Nga.

Trong một diễn biến khác, FSB ngày 12-10 cũng thông báo đã phá các âm mưu tấn công khủng bố riêng rẽ ở khu vực thủ đô Moscow và thành phố Bryansk, miền tây nước Nga, bắt giữ 2 người Ukraine, theo TASS.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm