Ông Medvedev tuyên bố Nga sẽ đáp trả vụ tấn công cầu Crimea

(PLO)- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói vụ nổ cầu Crimea là do "lực lượng khủng bố" từ Kiev gây ra và tuyên bố sẽ đáp trả lực lượng này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 10-10, hãng thông tấn TASS dẫn lời Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev rằng theo các thông tin Nga điều tra được thì vụ nổ cầu Crimea bước đầu được kết luận là do "các lực lượng khủng bố" từ Kiev gây ra.

Ông Medvedev, cũng là cựu tổng thống Nga, còn tuyên bố rằng Nga sẽ đáp trả vụ tấn công bằng cách truy lùng và triệt hạ nhóm khủng bố này, theo TASS.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. ẢNH: AFP

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. ẢNH: AFP

Trước đó, ngày 9-10, TASS dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov rằng Tổng thống Vladimir Putin sẽ chủ trì cuộc họp với các thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Theo ông Peskov, cuộc họp dự kiến diễn ra ngày 10-10, 2 ngày sau vụ nổ cầu Crimea. Tuy nhiên, ông không tiết lộ vụ nổ cây cầu có được thảo luận tại cuộc họp này hay không.

Vụ nổ cầu Crimea xảy ra vào ngày 8-10, sau khi một chiếc xe tải phát nổ trên cầu khiến các thùng nhiên liệu của một đoàn tàu chở hàng chạy ngang qua bốc cháy. Vụ nổ khiến 3 người thiệt mạng, đồng thời gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng khác, TASS đưa tin.

Cây cầu dài gần 20 km nối liền 2 bờ eo biển Kerch, là tuyến lưu thông chính giữa TP Krasnodar của Nga và bán đảo Crimea mà Moscow sáp nhập hồi năm 2014. Hiện giao thông đường sắt trên cầu đã được khôi phục và một phần hoạt động lưu thông bằng đường bộ cũng đã được mở lại cho xe buýt và ô tô.

Theo TASS, ông Putin thường xuyên tổ chức các cuộc họp với Hội đồng Bảo an mỗi tuần 1 lần.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm