Nga cảnh báo Mỹ không gửi thêm vũ khí cho Ukraine

(PLO)- Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết Moscow đã cảnh báo Washington không nên gửi thêm vũ khí cho Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong cuộc phỏng vấn với đài Rossiya, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết Moscow đã cảnh báo Washington không nên gửi thêm vũ khí cho Ukraine.

“Chúng tôi không chấp nhận được việc Mỹ đổ vũ khí vào Ukraine và chúng tôi yêu cầu chấm dứt hành vi này” - ông Antonov cho biết.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov. Ảnh: TASS

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov. Ảnh: TASS

Ông Antonov cho biết đã gửi một công hàm chính thức tới Washington để bày tỏ quan ngại của Nga. Ông nói rằng việc Mỹ cung cấp khí tài cho Ukraine sẽ làm tình hình thêm trầm trọng và gây ra xung đột.

Theo hãng tin Reuters, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã có buổi gặp Tổng thống Ukraine Volodomyr Zelenskyy tại Kiev vào cuối ngày 24-4. Theo đó, phía Mỹ cam kết gói hỗ trợ mới trị giá 713 triệu USD cho chính phủ của ông Zelenskiy và các nước khác trong khu vực.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm