Nga công bố bằng chứng mới về hoạt động nghiên cứu vũ khí sinh học của Mỹ ở Ukraine

(PLO)- Bộ Quốc phòng Nga công bố bằng chứng mới, cáo buộc Mỹ hỗ trợ Ukraine nghiên cứu vũ khí sinh học.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tìm thấy các bằng chứng cho thấy các phòng thí nghiệm nghiên cứu sinh học do Mỹ tài trợ đang hoạt động tại Ukraine bất chấp những tuyên bố ngược lại của chính quyền Washington, theo đài RT.

Theo Trung tướng Igor Kirillov - chỉ huy Lực lượng phòng thủ hạt nhân, sinh học và hóa học của Nga, các thông tin tình báo nhận được cho thấy Kiev đã liên tiếp phối hợp với Lầu Năm Góc trong lĩnh vực "sinh học quân sự" trong suốt thời gian qua, bao gồm việc chuyển giao các vật liệu sinh học gây bệnh.

Trung tướng Igor Kirillov - chỉ huy Lực lượng phòng thủ hạt nhân, sinh học và hóa học của Nga. Ảnh: TASS
Trung tướng Igor Kirillov - chỉ huy Lực lượng phòng thủ hạt nhân, sinh học và hóa học của Nga. Ảnh: TASS

Theo đó, ông Kirillov đã trích dẫn một bản kế hoạch từ một đối tác quan trọng của Lầu Năm Góc, cho rằng doanh nghiệp này đã gửi yêu cầu tới các công ty của Ukraine để Kiev tham gia vào một chương trình về nghiên cứu các loại virus đặc biệt tại Ukraine.

Theo ông Kirillov, bản kế hoạch trên có những nội dung chi tiết về tiến trình của chương trình sinh học thuộc Cơ quan Giảm thiểu Đe dọa Quốc phòng Ukraine (DTRA), đồng thời nó còn liệt kê các mục tiếp theo của kế hoạch bao gồm việc tích hợp virus từ các loại bệnh có hại, đưa ra các quy trình để quản lý rủi ro sinh học, và theo dõi tình hình dịch tễ học.

Ông Kirillov dẫn các nguồn tình báo cho biết vào đầu năm nay, chính phủ Ukraine đã đưa ra nhiều yêu cầu đối với việc “kế toán, lưu trữ, vận chuyển và tiêu hủy” các loại mầm bệnh khác nhau, trong đó có cả các hướng dẫn về việc vận chuyển các chất độc sinh học bằng đường hàng không.

Ông còn lưu ý rằng các mẫu tài liệu trên đã cung cấp các thông tin cho thấy Mỹ chính là bên vừa nhận và vừa gửi đi các mẫu vật liệu sinh học nguy hiểm, mà theo ông đích đến của các mẫu vật này là các trung tâm nghiên cứu tại Ukraine.

Ông còn cảnh báo rằng Kiev và Washington có khả năng đang dùng các nghiên cứu của mình để thực hiện các hành vi khiêu khích bằng cách dùng các mầm bệnh có hại, mà có thể sau này họ sẽ đỗ lỗi cho Moscow là bên thực hiện.

Trước các cáo buộc trên từ Nga, hiện Mỹ và Ukraine đều chưa đưa ra bất kỳ phản hồi hay bình luận nào. Tuy nhiên, trong một tuyên bố được đưa ra hồi đầu năm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết những cáo buộc của Nga về việc Washington tổ chức các nghiên cứu về vũ khí sinh học tại Ukraine là “bịa đặt”, và gọi đó là những cái cớ để biện minh cho những hành vi của Moscow gây ra cho Kiev, theo đài Al Jazeera.

Ông còn nói thêm rằng Washington hoàn toàn tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo công ước quốc tế về vũ khí hóa học và vũ khí sinh học, và Washington không hề phát triển bất kỳ cơ sở hay trung tâm nghiên cứu vũ khí sinh học nào như Nga cáo buộc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm