Nga đề xuất giải pháp cho khủng hoảng Triều Tiên

Theo tờ Pravda Report của Nga, các quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moscow đã sẵn sàng thảo luận kế hoạch mới về giải pháp cho khủng hoảng Triều Tiên với các đối tác quốc tế.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: asiasentinel.com

Thứ trưởng Ngoại giao Nga, ông Igor Morgulov, cho biết mục tiêu của chương trình là “tạo ra một cơ chế cho một hòa bình bền vững ở Đông Bắc Á trong khi song hành giải quyết các vấn đề của bán đảo Triều Tiên, trong đó có giải trừ hạt nhân”.

Kế hoạch này đem đến các bước đi nhất định hướng tới đối thoại mà không cần điều kiện tiên quyết. Để bắt đầu kế hoạch, Nga đề xuất kiềm chế mọi đe dọa lẫn nhau. Ông Morgulov nhấn mạnh Moscow đang phối hợp hành động với các đối tác Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm