Nga đưa thêm một thẩm phán ICC vào danh sách truy nã

(PLO)- Bộ Nội vụ Nga đưa thêm tên một thẩm phán của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) tham gia chuẩn bị lệnh bắt giữ Tổng thống Vladimir Putin vào danh sách truy nã của nước này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng thông tấn TASS ngày 8-11 đưa tin Bộ Nội vụ Nga đưa tên thẩm phán Sergio Gerardo Ugalde Godinez của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) vào danh sách truy nã.

icc.PNG
Thẩm phán Sergio Gerardo Ugalde Godinez của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) vừa bị Nga đưa vào danh sách truy nã. Ảnh: SMOTRIM.RU

Theo dữ liệu của Bộ Nội vụ Nga, thẩm phán Godinez, người Costa Rica, bị truy nã “theo điều khoản của Bộ luật Hình sự Liên bang Nga”.

Thông tin trên đưa ra sau 8 tháng kể từ khi ICC ra lệnh bắt Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ủy viên về quyền trẻ em Liên bang Nga - bà Maria Lvova-Belova, với cáo buộc “có thể liên quan tội ác chiến tranh”.

Hồi tháng 3, Điện Kremlin đã khẳng định Nga không công nhận thẩm quyền của ICC và coi các quyết định của cơ quan này không có hiệu lực với Moscow.

“Nga, giống như nhiều quốc gia khác, không công nhận thẩm quyền của tòa án này. Theo đó, bất kỳ tuyên bố nào của ICC đều vô hiệu đối với Liên bang Nga về mặt pháp lý” – người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov tuyên bố.

Ủy ban Điều tra Nga sau đó mở cuộc điều tra hình sự nhằm vào công tố viên Karim Ahmad Khan của ICC cùng 3 thẩm phán của cơ quan này gồm ông Rosario Salvatore Aitala, ông Sergio Gerardo Ugalde Godinez và bà Tomoko Akane. Ba thẩm phán này đã tham gia chuẩn bị lệnh bắt Tổng thống Putin và bà Lvova-Belova.

Đến tháng 5, Bộ Nội vụ Nga phát lệnh truy nã công tố viên Karim Khan và thẩm phán Rosario Salvatore Aitala. Vào tháng 7, Bộ Nội vụ đưa đưa nữ thẩm phán Tomoko Akane vào danh sách truy nã.

Vào tháng 9, Bộ Nội vụ Nga đưa Chủ tịch ICC – ông Piotr Jozef Hofmanski, Phó Chủ tịch ICC - bà Luz del Carmen Ibanez Carranza và thẩm phán Bertram Schmitt vào danh sách truy nã.

Như vậy cho đến nay Bộ Nội vụ Nga đã đưa Chủ tịch, Phó Chủ tịch, 1 công tố viên và 4 thẩm phán vào danh sách truy nã của nước này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm