Nga không cho dân thường vào Kherson trong 7 ngày

(PLO)- Một quan chức do Nga bổ nhiệm ở tỉnh Kherson (Ukraine) cho biết giao thông dân sự vào tỉnh này sẽ bị tạm ngừng trong 7 ngày do "tình hình trong khu vực đang bất ổn".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-10, ông Vladimir Saldo - quan chức do Nga bổ nhiệm ở tỉnh Kherson (Ukraine) cho biết giao thông dân sự vào tỉnh này sẽ bị tạm ngừng trong 7 ngày do "tình hình trong khu vực đang bất ổn", hãng thông tấn TASS đưa tin.

"Nếu xung đột nổ ra, sẽ có một trận pháo kích. Họ (Ukraine) sẽ ném bom TP. Tốt hơn là đưa mọi người đi nơi khác, điều mà chúng tôi đang làm ngay bây giờ. Để công việc này có trật tự hơn, dân thường sẽ tạm thời không được vào Kherson trong 7 ngày" - ông nói.

Chính quyền do Nga thiết lập ở Kherson cho biết dân thường sẽ tạm thời không được vào tỉnh này trong 7 ngày. Ảnh: TASS

Chính quyền do Nga thiết lập ở Kherson cho biết dân thường sẽ tạm thời không được vào tỉnh này trong 7 ngày. Ảnh: TASS

Ông này nói thêm rằng "chỉ những người có giấy thông hành từ văn phòng chỉ huy quân sự" mới có thể vào khu vực. Ông cho biết những người này chủ yếu bao gồm các nhân viên y tế và dịch vụ công ích.

Theo ông Saldo, mọi công tác sơ tán người dân đang được tiến hành, trong đó tập trung vào việc tăng cường hoạt động của các chuyến phà nhằm đẩy nhanh quá trình sơ tán dân thường khỏi hữu ngạn sông Dnipro.

Trước đó, ông nói rằng dân thường từ khu vực hữu ngạn sông Dnipro sẽ được sơ tán sang tả ngạn. Điều này nhằm tránh nguy cơ bị lũ lụt nhấn chìm trong trường hợp quân đội Ukraine tấn công nhà máy thủy điện Kakhovskaya.

Ông lưu ý rằng Ukraine "đang xây dựng lực lượng khổng lồ ở các tỉnh TP Mykolaiv (tỉnh Mykolaiv) và Kryvyi Rih (tỉnh Dnipropetrovsk). Ông nhấn mạnh rằng quyết định sơ tán dân thường là nhằm "tạo ra các công sự phòng thủ quy mô lớn, để có thể đẩy lùi bất kỳ cuộc tấn công nào".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm